- Vấn đề canh gác “cửa ngõ” của chúng ta trong việc ngăn chặn ma túy như thế nào?
- Cục đã lập nhiều chuyên đề cho từng tuyến biên giới được coi là trọng yếu về đường đi của ma túy, đặc biệt là ở các vùng giáp ranh Việt - Trung, Việt - Lào, Việt - Campuchia. Bốn lực lượng công an, hải quan, biên phòng và cảnh sát biển đã có sự phối hợp chặt chẽ. Hiện có nhiều đối tượng sử dụng đường bưu điện để gửi ma túy. Trong năm tới, chúng tôi sẽ thiết lập cơ chế liên kết kiểm soát với bưu điện.
- Đại tá đánh giá thế nào về thuốc "lắc", vũ trường?
- Đây là loại ma túy mới, tốc độ lan truyền nhanh, do vậy Bộ đã quyết định thành lập một phòng chuyên trách chống thuốc lắc. Còn vũ trường chính là nơi con nghiện thường tập trung sử dụng thuốc, và được coi là thị trường nóng. Một bộ phận gái nhảy cũng thường mang các viên đạn điên vào vũ trường. Do vậy, chúng tôi kiến nghị xem xét lại việc cấp phép cho các vũ trường, chỉ để những nơi có đủ điều kiện được tồn tại.
- Vẫn còn tình trạng cảnh sát ở một số địa bàn làm ngơ, thậm chí thỏa hiệp với tội phạm?
- Về tội phạm ma túy, việc bắt bớ đòi hòi phải có chứng cớ nên hoàn thành nhiệm vụ không dễ. Nhưng chúng tôi thừa nhận có một số ít cảnh sát khu vực làm chưa hết trách nhiệm, mang tâm lý “dễ làm khó bỏ”, làm ngơ hoặc chỉ nhắc nhở suông khiến đối tượng không sợ. Có người đã bị kỷ luật về chuyện này.
Đối với các hiện tượng tiêu cực như Vũ Xuân Trường trước đây, ngành xử lý rất nghiêm. Vừa qua, một cảnh sát điều tra Công an TP HCM dính líu đến đường dây ma túy lớn cũng đã bị khởi tố.
(Theo Tuổi Trẻ)