
Hai quan chức hoàng cung đặt một con mèo và một con gà trống cạnh giường của Quốc vương Maha Vajiralongkorn tại Cung Chakrabat Biman theo một nghi lễ trong lễ đăng quang hôm 4/5. Ảnh: Reuters
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida hôm 4/5 được trao một con mèo cùng một số vật dụng gia đình mang tính biểu tượng, theo truyền thống của lễ đăng quang. Trong quan niệm của người Thái Lan, mèo là loài động vật mang lại may mắn và việc tặng một con mèo làm quà tượng trưng cho lời chúc gia đình yên ấm.
Sáng 5/5, nhiều trang tin tức nước này đăng tải bức ảnh chụp hai quan chức của hoàng cung ngồi cạnh một con mèo Xiêm và một con gà trống lông trắng. Bức ảnh được chụp trong buổi lễ cầu phúc diễn ra tại Cung Chakrabat Biman, do Cục Hoàng Gia cung cấp, nhưng không có chú thích.
Đến chiều cùng ngày, trang tin Manager tiếng Thái đưa tin rằng cung điện đã tặng một con mèo bông cho Quốc vương Vajiralongkorn, thay vì một con mèo thật.
Trang Facebook chuyên về mèo ở Thái Lan dẫn lời một người nuôi mèo nổi tiếng cho biết ban đầu, ông được yêu cầu chọn ra hai con mèo Xiêm đực lành tính cho lễ đăng quang của Nhà vua, nhưng cuối cùng chúng không được sử dụng. Mèo Xiêm là một trong những nòi mèo bản xứ Thái Lan.
"Tôi biết ơn lòng nhân hậu của Nhà vua dành cho những con mèo, ngài sợ rằng con vật sẽ phải chờ đợi các nghi lễ quá lâu nên đã không sử dụng chúng", người này nói. Tuy nhiên, ông không làm rõ liệu con mèo trong bức ảnh của hoàng cung là thật hay giả.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tham gia buổi lễ cầu phúc diễn ra tại Cung Chakrabat Biman hôm 4/5. Ảnh: Reuters
Sự việc khiến nhiều người Thái yêu động vật bối rối và tranh cãi trên mạng xã hội.
"Đó là mèo thật hay giả thế?", một người hỏi. "Đó có khả năng là một con mèo nhồi bông", người khác nêu ý kiến.
Một quan chức Hoàng cung xác nhận nghi lễ đăng quang yêu cầu một con mèo và một con gà trống. "Không nên chú tâm vào việc liệu các con vật này là thật hay không bởi nghi lễ này rất quan trọng", ông nói.
Những bức ảnh tư liệu về lễ lên ngôi năm 1962 của cố quốc vương Rama VII, ông bác của Quốc vương Vajiralongkorn, cho thấy nhiều thành viên nữ của hoàng gia đang ôm một con mèo Xiêm và một con gà trống. Theo sử gia Sujane Kanparit, truyền thống dùng mèo trong các nghi lễ hoàng gia đã tồn tại hàng thế kỷ.
"Ý nghĩa của việc nuôi một con mèo là mang lại sự ấm cúng trong gia đình. Đó một truyền thống xa xưa đã xuất hiện trong các biên niên sử hoàng gia", ông nói. Khi được hỏi con mèo trong bức ảnh gây tranh cãi là thật hay giả, ông đáp: "Tôi không biết".
Quốc vương Vajiralongkorn lên ngôi vào sáng 4/5, sau nghi thức tắm tẩy trần, Quán đỉnh và tiếp nhận 5 bảo vật. Hôm qua, ông được rước bằng kiệu suốt quãng đường 7 km, từ Hoàng cung tới ba ngôi chùa lớn ở thủ đô Bangkok, để làm lễ bái Phật, thu hút hàng nghìn người dân theo dõi.
Anh Ngọc (Theo Reuters)