Sáng 29/2, ông Lê Anh Trung, Trưởng công an phường Định Công (Hoàng Mai) cho biết, vẫn chưa xác định được nguồn gốc con khỉ mặt đỏ gây náo loạn khu đô thị mới Định Công. "Lúc bắt được, con khỉ ở trong tình trạng bình thường, không tỏ ra dạn người cũng không quá sợ hãi", ông Trung nói.
Một số chuyên gia linh trưởng cho rằng nhiều khả năng con khỉ được nuôi nhốt và bị xổng chuồng. "Nó không tỏ ra sợ hãi cho thấy đã quen với con người qua hoạt động nuôi nhốt", ông Vũ Ngọc Thành nói.
Ông Nguyễn Vân Trường, Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI), cũng phỏng đoán con vật từng sống trong khu nhà dân gần đó. Khả năng khỉ xổng từ chuồng thú rất ít, bởi không có thông báo mất thú nào được đưa ra.
![con-khi-gay-nao-loan-o-ha-noi-co-the-xong-chuong-tu-nha-dan](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/02/29/khi1-9106-1456730672.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_rcW8xqmBBWYfwHZ0eLT8g)
Con khỉ mặt đỏ xuất hiện trong khu dân cư.
Hiện khỉ mặt đỏ được đưa về Vườn thú Hà Nội trong tình trạng sức khỏe tốt. Vườn thú đang đề nghị đưa nó đến trung tâm cứu hộ vì không còn chỗ nuôi nhốt.
Đồng tình với hướng xử lý của vườn thú, bà Nguyễn Thu Hiền, Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc phương (Ninh Bình) cho rằng, nên để trung tâm cứu hộ nuôi 2 tháng nhằm kiểm tra sức khỏe, tránh các bệnh lây sang con người. "Loài này thường hay mắc viêm gan A, B và lao phổi, thậm chí là HIV", bà Hiền nói.
Theo bà Hiền, sau khi khẳng định khỉ không mắc bệnh thì mới thả về tự nhiên. Do được nuôi trong môi trường của con người nên khỉ đã mất dần tập tính, nếu thả về rừng nó sẽ quay lại khu dân cư.
Khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides. Màu lông của chúng thường là nâu sẫm, nhưng cũng có biến đổi từ đen sang đỏ. Mặt của loài phần lớn có màu đỏ, đuôi khỉ to, ngắn.
Các chuyên gia cảnh báo khỉ mặt đỏ rất nguy hiểm, nếu bị kích động sẽ lao vào cắn người, nhất là những con bị nuôi nhốt lâu ngày. Chúng phân bố từ biên giới phía bắc xuống đến Kiên Giang. Khỉ mặt đỏ có tên trong Sách đỏ, thuộc nhóm 2B - nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, cần hạn chế khai thác và sử dụng với mục đích thương mại.
Trước đó ngày 27-28/2, con khỉ mặt đỏ nặng khoảng 20 kg gây náo loạn khi liên tục trèo qua ban công những ngôi nhà cao tầng ở khu đô thị mới Định Công. Công an cùng nhân viên Vườn thú Hà Nội đã phải bắn thuốc mê mới bắt được nó.
Phạm Hương - Hoàng Phương