Độc giả: Minh Hương
Theo thạc sĩ, giáo viên giáo dục giới tính Nga Sinh, khi con có dấu hiệu tiền dậy thì chứng tỏ nội tiết trong cơ thể đang thay đổi, các hormone sinh dục (estrogen đối với nữ, testosterone đối với nam) dần tăng lên. Estrogen chịu trách nhiệm về đặc tính ở nữ giới và chức năng tình dục nên đương nhiên theo sự thôi thúc bản năng, trẻ sẽ tò mò tìm hiểu về sự thay đổi của cơ thể, bạn khác giới, tình yêu, tình dục.
Trong trường hợp độc giả Minh Hương đang băn khoăn, con vẽ truyện tranh nhạy cảm, chứng tỏ trẻ đã từng nhìn thấy, đọc truyện tranh, chuyện chữ có những hoạt động như vậy. Vì vậy phụ huynh cần bình tĩnh để nói chuyện, định hướng cho con.
Hãy bắt đầu nói chuyện khi hai bên đang vui vẻ. Mẹ mang những bức tranh con đã vẽ ra và giải thích đã nhìn thấy chúng khi dọn góc học tập. Trước hết mẹ nên khen nét vẽ đẹp, sinh động, sau đó hỏi con: "Con thích vẽ những vùng riêng tư, những chủ đề thân mật này à?", "Con biết những hành động trong tranh có ý nghĩa gì không?, "Các bạn chỉ cho con xem à?" đồng thời lắng nghe con nói.
Mẹ hãy xin lỗi vì không nghĩ con đã lớn nên chưa kịp dạy những kiến thức về giáo dục giới tính, sự biến đổi của cơ thể và thay đổi cảm xúc khi con bước vào giai đoạn dậy thì, cũng như tò mò về các hành động giữa những người lớn yêu nhau. Hãy trấn an trẻ không nên sợ hãi, mẹ không trách mắng, mà chỉ muốn chia sẻ với con kiến thức đúng đắn.
Mẹ chia sẻ với con, nhu cầu tình dục ở tuổi dậy thì là bình thường, ai cũng sẽ tò mò, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên có nội dung nên xem, nội dung không nên xem vì gây hại cho nhận thức của con. Mẹ nên hỏi những hình ảnh đó ám ảnh con không, làm con giảm hứng thú với các hoạt động thể thao không, làm con không thể tập trung tiếp thu kiến thức không?
Cần giải thích những hình ảnh nhạy cảm được xếp vào hình ảnh khiêu dâm, sẽ gây hại vì tuổi con chưa kiểm soát được. Những hình ảnh này dễ gây ám ảnh, đầu óc luôn nghĩ tới dẫn đến mất ngủ, tinh thần uể oải, học tập giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, không tôn trọng cơ thể bạn bè. Đây cũng là lý do mà truyện, tài liệu, phim khiêu dâm lại gắn mác 18+ khi các con đủ trưởng thành về thể chất và nhận thức, phân biệt được đúng sai. Đặc biệt nhà nước hiện cấm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra văn hóa phẩm đồi trụy như dựng hoặc đóng phim, vẽ tranh, ảnh, sáng tác truyện....
Sau khi phân tích, mẹ cùng con tiêu hủy những hình ảnh nhạy cảm, dành thời gian giáo dục giới tính bằng cách tự mình dạy, mua sách hoặc cho trẻ đi học lớp giáo dục giới tính. Cách làm này giúp con hiểu hơn về cơ thể mình, về những hành động nên và không nên để bảo vệ bản thân.
Song song với đó, cần tìm phương thức, phần mềm chặn các nội dung đồi trụy, quy định thời gian được xem điện thoại. Mẹ cũng động viên con nên tập thể dục khoảng một giờ mỗi ngày, ăn uống đúng bữa, ngủ sớm và đủ giấc để cơ thể xinh đẹp khỏe mạnh. Có thể cho con tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện để trẻ thấy bản thân có ích, mang lại cảm xúc tích cực.
Trang Vy