![]() |
Ảnh: 4girls |
Nhà tâm lý học Sue Bailey tại Đại học Central Lancashire, Anh, cho biết những đứa hay bắt nạt kẻ khác sẽ dễ làm mẹ khi còn rất trẻ và ở trong những mối quan hệ bạo lực, do chúng khó kiềm chế trước những bức xúc vốn có của công việc làm mẹ.
Bà kêu gọi cần phải có sự hiểu biết tâm lý tốt hơn đối với sự hung hăng của con gái. "Chúng cũng cần được hiểu thông và giúp đỡ giống như những cậu con trai mới lớn khác".
Là giáo sư tâm lý tuổi mới lớn, bà cho biết chỉ một số lượng nhỏ các bé gái nổi loạn nhưng ảnh hưởng tới xã hội thì thường cao.
Những cô bé nổi loạn thường bị bạn bè tẩy chay và gặp khó khăn trong trường học. Khi thành mẹ, chúng dễ trở thành những bà mẹ nghiệt ngã với con cái, coi những hành vi trẻ con thông thường là mang tính thù địch. "Những đứa trẻ có mẹ từng hung hăng khi còn trẻ sẽ dễ bị tổn thương và xúc phạm".
Bailey cho rằng sự can thiệp để thay đổi cuộc sống của một thế hệ trẻ cần bắt đầu ngay từ trước khi sinh.
M.T. (theo BBC)