Tuần trước, mẹ tôi bị tai biến và liệt một bên người, không thể tự sinh hoạt, do đó, tôi muốn đưa bà về nhà mình để thuận tiện chăm sóc, phụng dưỡng. Kinh tế của vợ chồng tôi khá giả hơn anh.
Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý vì cho rằng nghĩa vụ nuôi dưỡng mẹ là của anh trai. Tôi phải làm sao để làm tròn chữ hiếu cũng như vợ chồng không bị rạn nứt tình cảm?
Luật sư tư vấn
Theo khoản 2 điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Căn cứ quy định nêu trên, con không phân biệt con gái hay con trai, đã có vợ/chồng hay chưa đều phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Trong trường hợp này bạn hoàn toàn được quyền đưa mẹ mình về nhà để chăm sóc, phụng dưỡng.
Tuy nhiên, để đảm bảo vợ chồng bạn thuận hòa, bạn cần nói chuyện một cách tình cảm, thấu tình đạt lý để chồng hiểu. Có thể bao gồm những nội dung sau:
Thứ nhất, mẹ có công sinh thành và nuôi dưỡng nên giờ vợ phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Vợ chồng nên đồng lòng chăm sóc cha mẹ của hai bên.
Thứ hai, do hoàn cảnh kinh tế của anh trai vợ gặp nhiều khó khăn, nhà mình khá giả nên nuôi mẹ cũng bình thường, coi như hỗ trợ cho anh.
Thứ ba, các nội dung khác tùy vào hoàn cảnh cụ thể của gia đình, nhưng bạn cần đảm bảo nội dung đó mang tính cân xứng, có qua có lại, chồng hỗ trợ gia đình vợ thì vợ sẽ hỗ trợ gia đình chồng.
Lưu ý, trong trường hợp người chồng vẫn không hiểu vấn đề hoặc cố chấp, ích kỷ, bạn nên trao đổi với anh trai về việc anh nuôi dưỡng mẹ già còn bạn chia sẻ tài chính. Như vậy, hai anh em cùng thực hiện được chữ hiếu với mẹ mình và bạn cũng bớt phần khó xử với chồng.
Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM