Trước khi con được sinh ra, bố và mẹ cũng đã tham khảo qua rất nhiều báo chí, sách vở cũng như xem qua nhiều cách giáo dục con cái về tiền. Bố đã chắt lọc lại tất cả phương pháp mà bố thấy phù hợp để dạy khi con lên 7.
Đầu tiên, bố phải nghĩ ra cách để hướng dẫn con cách để kiếm tiền. Thông thường, ngoài những cách như yêu cầu con làm việc và bố mẹ chủ động đưa ra số tiền để con được nhận, bố sẽ đưa ra câu hỏi như: "Con nghĩ rằng với việc làm này thì bố sẽ trả cho con bao nhiêu tiền?". Việc này sẽ tạo cho con dần hiểu được giá trị và năng lực của bản thân, từ đó, có thể định giá cho những công việc của mình về sau.

Bé Trâm Anh muốn trở thành họa sĩ khi lớn lên.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng bố vẫn luôn hỏi rằng mai này con muốn làm gì? Khi con bắt đầu chia sẻ về ước mơ của mình, bố sẽ không ngần ngại hướng dẫn cho con những điều con phải chuẩn bị để đạt được ước mơ đó. Ngoài những kỹ năng và kiến thức chuyên môn, con cũng cần phải có một khoản tiền để phục vụ cho công việc này. Vậy nên bố sẽ hướng dẫn cho con cách để tiết kiệm và chi tiêu hợp lý bằng phương pháp 4 chiếc lọ. Một chiếc lọ là tiền để dành cho công việc mơ ước, một chiếc lọ để làm từ thiện, một chiếc lọ mua đồ chơi và cuối cùng là chiếc lọ cho những rủi ro.

Trâm Anh bên bố mẹ và hai em.
Vì con trẻ sẽ chẳng thể hình dung được những rủi ro không đáng có, bố sẽ dựa trên những điều quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày để chỉ dạy cho con như khi con đứt tay, khi con bị rách đôi giày yêu thích hay con búp bê bị hỏng... Bố sẽ bảo rằng nếu con không có khoản tiền rủi ro thì sẽ không có cách nào để xử lý và khắc phục những vấn đề này. Cũng như vậy cho những khoản tiền từ thiện, bố sẽ đưa bản thân con vào những hoàn cảnh đó để con có thể hiểu và cảm thông hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Trâm Anh luôn biết yêu thương, quan tâm bố mẹ và các em.
Sau một thời gian áp dụng phương pháp này, từ một cô bé lúc nào cũng để tiền tập trung vào chiếc lọ đồ chơi, con đã dần nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống khi nói chuyện, chia sẻ cùng bố, mẹ, hai em và mọi người xung quanh. Không biết từ khi nào, bố đã thấy chị hai ngồi đắn đo trước 4 chiếc lọ và lựa chọn bỏ tiền vào trong lọ công việc mơ ước, con mở nhật ký ra và cẩn thận ghi lại số tiền mình đã để dành - công việc ước mơ của con là trở thành họa sĩ.
Con bảo rằng con muốn được trở thành một họa sĩ thật giỏi, vẽ những bức hình thật đẹp cho gia đình để tặng cho ông bà, bố mẹ và các em. Bố cảm thấy rất vui trước những chia sẻ đầy tình yêu thương của con. Ước mơ nào cũng đáng được trân trọng, nhưng đối với một cô bé 7 tuổi, việc con biết tiết kiệm tiền để thực hiện ước mơ làm cho bố vô cùng tự hào. Hy vọng con vẫn luôn giữ được thói quen 4 chiếc lọ này, cùng hướng dẫn các em thực hiện cho đến lớn và áp dụng cho con cái của mình sau này con nhé.
Văn Hiền
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây