Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về nghĩa vụ của con cái trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho cha mẹ. Cụ thể, khoản 2 Điều 71 nêu: Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.
Điều 111 cũng quy định: Con đã thành niên dù không sống chung vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Như vậy, pháp luật chỉ đòi hỏi con cái phải cấp dưỡng cho cha, mẹ khi không sống chung và cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Trường hợp bạn nêu, bố bạn không thuộc trường hợp không có khả năng lao động.
Về mặt đạo lý, là con, bạn nên tìm cách động viên, chăm sóc, giúp bố tìm việc làm phù hợp để vừa có thu nhập, vừa tránh xa cờ bạc.
Luật sư Đỗ Trọng Linh
Công ty Luật Bảo An, Hà Nội