![]() |
Ảnh: procorbis.com. |
Các bậc cha mẹ sẽ dễ giúp trẻ phát triển tâm sinh lý lành mạnh hơn nếu hiểu rõ tính cách từng đứa qua thứ bậc của chúng trong nhà.
Chẳng hạn, với những đứa trẻ là con cả, không khí nhóm sẽ làm thoả mãn nhu cầu hoà nhập xã hội, và tinh thần đồng đội sẽ hỗ trợ tính cách khao khát chiến thắng của chúng. Vì thế, khi tham gia các môn thể thao, trẻ sẽ phát huy được các tính tích cực và hạn chế nhược điểm. Những trẻ này cũng có mối liên hệ tốt và bền bỉ với bố mẹ, nghĩ nhiều đến gia đình lớn của mình nên cũng thường phải đụng chạm đến các thành viên trong tổ ấm riêng như vợ con.
Tuy con cả là mẫu tiêu xài tiết kiệm nhưng cơn cám dỗ phung phí luôn tiềm ẩn chờ cơ hội thả cửa, nhất là những lúc tinh thần suy sụp. Con gái đầu lòng dễ bị lúng túng giữa tình và tiền nhưng đồng tiền lại giúp chúng giải quyết ổn thoả nhiều tình huống. Những người này hay lo âu, kích động thậm chí giận dai. Họ cũng thường dính vào chuyện ghen tuông chỉ vì tính khí thiếu bình tĩnh. Những cô con gái đầu lòng thường không thoáng lắm với các mối giao tiếp xã hội, chỉ thoải mái khi qua một trung gian thứ ba. Đường tình cảm của họ ít sóng gió nhưng luôn dằn vặt chuyện hôn nhân.
Con thứ trong gia đình sống hơi khép kín. Tính cách của chúng dao động từ quậy ngầm đến cực kỳ thông minh. Nói chung, nhóm trẻ vừa có anh chị vừa có em út là những đứa có tài năng tiềm ẩn. Sự phát triển những khả năng ấy tùy thuộc vào việc chúng có nhận ra những khác biệt về tính khí giữa mình và anh chị em khác trong nhà hay không.
Càng "phân bì" thứ vị, con thứ càng dễ phát triển những kỹ năng đặc thù mà bình thường không ai để ý. Con trai thứ nên được "lái" vào những môn thể thao phô diễn khả năng cá nhân như quần vợt, xe đạp hay chạy. Nếu không, tính cách tiêu cực sẽ tìm dịp ló ra trong lĩnh vực nghề nghiệp vì chúng vừa thiếu định hướng lẫn không tin lắm vào những gì đang làm. Con gái thứ thường dị ứng với các luật lệ, cả gia đình lẫn xã hội, nên nhiều lúc hành động như bất cần đời.
Con út thường được xem là nguồn vui của cha mẹ, "khỉ con náo động" trong nhà. Sự chiều chuộng, đùm bọc và nhường nhịn là các yếu tố tạo thành không gian sống cho chúng, từ đó phần lớn tính cách người con út cũng hình thành. Nhóm trẻ này cần được để thoáng, nới lỏng, cho chúng hơi quá độ một chút. Vì thế, đừng lo khi thấy cậu út đam mê những môn thể thao nguy hiểm như leo núi, trượt patin... Tất cả hoạt động này vừa là cơ hội cho trẻ khuấy động cảm xúc cả nhà vừa để chúng "phát tiết" phần nào bản năng hoang dã tiềm ẩn.
Các cậu út khi yêu khá trịch thượng, khả năng nhượng bộ người yêu kém và khó giữ bí mật chuyện hai người khi cần. Trong nghề nghiệp, khía cạnh tiêu cực của các cậu là thiếu kiên nhẫn nên chỉ dễ thành công trong các vị trí phụ tá. Hôn nhân của cậu ta luôn có đủ cay đắng ngọt bùi... nhưng so với các anh chị, vợ chồng trai út có tần số tan vỡ thấp.
Gái út là nhân vật thường thành công về nhiều mặt nhất trong gia đình do gạn lọc được những tiêu cực của anh chị. Không thông minh lắm nhưng đường học vấn của chúng lại thênh thang. Gái út liều lĩnh nhưng không bạt mạng, lối sống tưởng phóng khoáng nhưng bản chất vẫn có một giới hạn nào đó. Tình yêu đối với con gái út thường đến từ tình bạn, nhưng ở một số người, hôn nhân lần thứ hai mới là hạnh phúc đi tìm.
(Theo Thanh Niên)