![]() |
| Sinh viên bị thương được điều trị trong bệnh viện. |
Tới cuối ngày hôm qua, vẫn còn 15 người chết chưa nhận diện được, do mặt đã bị biến dạng. Con số sinh viên Việt Nam bị thương là 10 người. Tất cả họ đều mới sang được 1-2 tuần, đa số là người miền Nam, vài người Hà Nội và một người Hải Phòng.
|
Toà nhà 6 có 2 dãy, A và B, với khoảng 500 sinh viên cư trú. Theo nguồn tin riêng của VnExpress từ Matxcơva, Vũ Đức Trung (sinh viên Việt Nam thiệt mạng trong vụ hoả hoạn) sống ở dãy B, nhưng đêm xảy ra vụ hoả hoạn, Trung sang phòng bạn (505) ở dãy A chơi và ngủ lại. Đây chính là dãy bị nhấn chìm trong lửa. Cậu bạn của Trung lại sang một khu nhà khác xem TV và ở lại đó luôn nên thoát chết. Khi lửa bao vây, Trung không còn cách nào khác là nhảy từ tầng 5 xuống đất qua cửa sổ. Em chết trên đường tới bệnh viện. |
Hiện tại số sinh viên bị nạn này đang được điều trị tại các bệnh viện tại Mátxcơva.
Trên kênh truyền hình Rossya tối qua, Bộ trưởng Giáo dục Nga Vladimir Philipov thông báo: “Nguyên nhân hoả hoạn là do lỗi của 3 sinh viên sống tại phòng 203. Họ đã cố ý, hoặc bất cẩn khi sử dụng thiết bị điện. Hiện tại cảnh sát vẫn đang chất vấn 3 sinh viên này”.
Tuy nhiên, Bộ Các tình trạng khẩn cấp lại kết luận: “Trách nhiệm vụ cháy có thể thuộc về ban lãnh đạo ký túc xá, họ đã không chấp hành đúng những quy định về phòng cháy chữa cháy”.
|
Giọng run run, chị gái của Trung cho biết, bác ruột và anh họ đã sang nhận xác và đưa em về nước. Trung mới sang Nga được một tuần, đang chuẩn bị vào học một năm dự bị tiếng Nga. |
Cũng trong cuộc họp báo chiều 25/11, nhiều câu hỏi được đặt ra cho Bộ trưởng Giáo dục Nga Vladimir Philipov mà không có câu trả lời, như: “Lúc xảy ra cháy, bảo vệ và nhân viên trực ký túc xá ở đâu? Tại sao trong tất cả các khu ký túc xá lại không có hệ thống báo cháy và tự động ngắt điện khi có hoả hoạn, khi mà giá của 1 con bọ báo cháy chỉ có 50 USD?”.
Trong bản tin đêm, kênh NTV đưa tin: “Chiều ngày 25/11, Bộ các tình trạng khẩn cấp phối hợp cùng Cảnh sát Matxcơva đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy tại các khu nhà còn lại của ký túc xá Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc, và phát hiện được 13 sai phạm trong công tác phòng cháy.”
Xuân Thắng (từ Matxcơva)
