Khoản đầu tư của hai phía sẽ được chia đều và sử dụng để phát triển phần cứng và phần mềm cho Trung tâm Nghiên cứu Sinh học (BIRRC) tại NTU.
Giám đốc điều hành tại khu vực ASEAN của Compaq, Tan Choon Seng, cho biết: “Chúng tôi đang thiết kế siêu máy tính sinh học tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản). Hệ thống này có thể xử lý một nghìn tỷ phép tính/giây”.
Dự tính, hệ thống sẽ được đưa ra sử dụng vào đầu năm 2003, đây sẽ là một trong 80 siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.
Compaq là hãng cung cấp máy chủ lớn cho ngành khoa học và đời sống, từng cộng tác với Công ty Celera Genomics ở Mỹ để viết phần mềm và xây dựng siêu máy tính để giải mã gene người.
Minh Nghĩa (theo Reuters)