Đoạn quốc lộ 1A đi qua núi Voi chỉ dài 3 km, nhưng có đến 40 quán ăn kiêm kinh doanh mại dâm. Ở quán Thanh Hóa, khi khách vừa xuống xe, hai em mắt xanh mỏ đỏ chạy ra bá vai bá cổ khách, vồn vã mời chào. Ông khách nheo mắt hỏi đùa ở đây có cơm không thì một cô nhanh nhảu đáp: "Ở đây bọn em không bán cơm, chỉ có cái này..." và đặt ngay tay vào giữa hai đùi khách làm ông ta đỏ cả mặt.
Tú bà Oanh, chủ quán Thanh Hóa chỉ hai cô gái đứng tiếp thị ở bên ngoài và hai cô đang lau dọn bàn, bảo chính là gái bán hoa. Địa điểm hành lạc là những căn phòng nhỏ, phía sau quán. Thực ra gọi là phòng cho oai, chứ chúng giống như túp lều. Bên trong là một chiếc giường ọp ẹp, được rải cái chiếu cũ mòn, cáu bẩn, bốc mùi son phấn rẻ tiền, ẩm mốc.
Hồng, 18 tuổi, một gái bán dâm tại quán Nam Hà cho hay, mỗi tháng cô được chủ quán trả 300.000-400.000 đồng, cơm nuôi hai bữa, thỉnh thoảng được may một bộ quần áo mới. Bù lại, mỗi ngày cô phải tiếp 7-10 khách. Khách hàng ngoài cánh cánh tài xế qua quốc lộ 1A, còn có những đối tượng đi xe máy từ thị xã Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên hoặc Kỳ Anh lên.
Bức xúc từ núi Voi
Theo người dân địa phương, tụ điểm mại dâm dưới chân núi Voi hình thành từ năm 1996. Đến nay đã có gần 40 quán kinh doanh cơm phở kiêm hoạt động mại dâm. Nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc xô xát, gây mất trật tự an ninh. Mới đây nhất là trường hợp anh Nguyễn Tiến Sâm, Công an xã Kỳ Phong, Kỳ Anh bị đâm trọng thương. Anh Sâm đến hòa giải mâu thuẫn giữa chủ quán và khách liền bị khách đâm, hiện vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Trọng Lành, Trưởng xóm 4, xã Kỳ Phong, Kỳ Anh khẳng định, xóm ông chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ các tệ nạn diễn ra dưới chân núi Voi. Đêm đêm, ông Lành cùng dân quân đi tuần và phải hòa giải nhiều vụ xô xát. Gần đây, trong xóm luôn xảy ra mất trộm gà, vịt. Sau một thời gian điều tra, dân quân đã bắt được thủ phạm là 5 trẻ vị thành niên. Chúng trộm gà vịt đem bán lấy tiền chơi bời trác táng ngoài quán.
Còn các thày cô giáo ở trường PTTH Nguyễn Huệ cũng nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị tới cơ quan chức năng, yêu cầu xóa bỏ tụ điểm này. Bởi đã có không ít học sinh hằng ngày chứng kiến các cuộc mua bán dâm nên sinh ra chơi bời, học đòi.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)