Vincent van Gogh sinh năm 1853, là danh họa Hà Lan, theo trường phái hậu ấn tượng. Ông là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.

Bức tanh tự họa với chiếc tai quấn băng nổi tiếng của Vincent van Gogh. Ảnh: The Courtauld Gallery
Van Gogh là nhân vật gây tranh cãi và được gọi bằng nhiều cái tên: một vị thánh tử vì đạo, một kẻ dâm đãng, một gã điên, một thiên tài lẫn một kẻ ăn không ngồi rồi. Con người thực sự của Van Gogh bị phủ mờ bằng những truyền thuyết và chỉ được hé lộ phần nào qua những lá thư của ông gửi em trai - người quan trọng nhất trong cuộc đời ông, luôn lo lắng và hỗ trợ tài chính cho ông.
Sinh thời, Van Gogh không đạt được thành công, luôn bị coi là một kẻ điên và thất bại. Ông chỉ trở nên nổi tiếng sau cái chết đầy bí ẩn ở tuổi 37 mà nhiều người vẫn cho rằng do tự tử.
Van Gogh có nhiều bức tranh nổi tiếng thế giới như bức “Đêm đầy sao” khắc họa quang cảnh bên ngoài phòng bệnh của Van Gogh ở một bệnh viện tâm thần tại miền nam nước Pháp; chùm tranh "Hoa hướng dương", "Chân dung Bác sĩ Gachet" hay loạt tranh chân dung tự họa.
Năm 2017, một bộ phim về danh họa Van Gogh tên là Loving Vincent (Vincent thương mến) được thực hiện và gây được nhiều chú ý khi là phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới làm hoàn toàn từ tranh sơn dầu. Bộ phim sử dụng 65.000 bức tranh trên vải và lồng ghép 120 bức tranh kiệt tác của Van Gogh nhằm thể hiện tinh thần của lá thư cuối cùng từ Van Gogh “Chúng ta không thể nói gì nhiều hơn những bức tranh của mình”.
Câu 5: Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất Hà Lan. Đội tuyển bóng đá quốc gia này có biệt danh là gì?