![]() |
Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Bộ chủ trương thi trắc nghiệm để giảm tiêu cực nhưng năm nay số thí sinh vi phạm lại tăng mạnh. Ông giải thích thế nào?
- Các thày cô giáo, phụ huynh và các lực lượng xã hội đều thống nhất thực hiện cuộc vận động “Hai không” và thi cử nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn có sự chưa tự giác của một số thí sinh, có ý gian lận. Chúng ta phát hiện và kiên quyết thực hiện nghiêm quy chế, do đó số lượng thí sinh bị xử lý nhiều hơn là đúng.
Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho rằng, không thể thanh minh việc ra bán đề thi "lấy từ email của Bộ trưởng chỉ là trò chơi". Học sinh đó phải đứng trước pháp luật. |
- Vậy thứ trưởng đánh giá thế nào về mức độ sai phạm của gian lận thi vừa qua ở Bắc Ninh?
- Đấy là bài học lớn cho ngành. Gian lận tinh vi, trắng trợn và có tổ chức ngay trong khu vực thi cho thấy cuộc vận động còn nhiều khó khăn để có thể đạt được đích cuối cùng. Trong kỳ thi thứ hai, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn nghiêm túc. Lực lượng coi thi chắc chắn sẽ được tuyển chọn để làm nhiệm vụ tốt hơn.

Thí sinh kết thúc kỳ thi. Ảnh: Hoàng Hà.
- Trong lần giao ban với các giám đốc sở, nhiều ý kiến đồng ý với chủ trương của Bộ là coi thi nghiêm nhưng đề nghị Bộ phải nới tay trong việc ra đề (đề dễ hơn). Theo thông tin báo chí nhận được thì đề thi năm nay có vẻ dễ hơn các năm. Ông bình luận gì?
- Tôi cho rằng nhận định như vậy là không có cơ sở. Ra đề thi là do ban đề gồm trưởng bộ môn và các tổ. Chúng ta phải ra đề sao để các em đã nắm được kiến thức thì có thể làm được bài. Nếu học không có kiến thức thì ra đề kiểu gì cũng không làm được. Chúng tôi tin các thày cô giáo ra đề làm việc rất khách quan. Việc bảo rằng đề dễ, đề khó để điều chỉnh là không có cơ sở.
- Nhiều ý kiến cho rằng huy động thanh tra ủy quyền không làm giảm tốn kém cho thi cử. Thứ trưởng đánh giá thế nào về ý kiến này?
- Chúng ta có trên một triệu thí sinh tham gia dự thi. Toàn bộ xã hội còn chờ vào cuộc vận động. Vậy chúng ta cũng phải thẳng thắn rằng, đã chi 9 tỷ đồng cho công tác thanh tra ủy quyền. Với một mức độ đảm bảo học thật, thi thật, chất lượng thật cho 1 triệu con người, tôi cho rằng mục tiêu rõ ràng thì hiệu quả chúng ta đạt được cao gấp nhiều lần chi phí. Đạt được mục tiêu chính là kết quả cao nhất.
- Trong tình hình thi hiện nay, ông đánh giá thế nào về chủ trương tổ chức một kỳ thi duy nhất?
- Chủ trương thì đã rõ còn trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ và tiến hành từng bước để có thể làm trong thời gian sớm nhất. Hiện Cục Khảo thí đang được Bộ trưởng giao lập đề án và sớm trình Thủ tướng về vấn đề này.
Phó thanh tra Trần Bá Giao: Mỗi con người, lúc này có hành vi đáng biểu dương, lúc khác lại có hành vi vi phạm. Thanh tra nhận được thông tin giám thị Đỗ Việt Khoa bị lập biên bản vì lỗi bỏ phòng thi nhưng phải chờ Hà Tây báo cáo. Chắc chắn sai phạm đó sẽ bị xử lý nhưng ở mức nào thì phải chờ động thái của Sở GD&ĐT Hà Tây. |
Tiến Dũng ghi