Đặt lệnh mua vé tàu tết Mậu Tý trên mạng không được vì quá tải, nhiều người đành chấp nhận mua vé chợ đen, "cúng" tiền cho cò, cốt mua bằng được vé tàu về quê. Một vé khứ hồi về Thanh Hóa ngày 26 Tết được cò ra giá chênh lệch 200.000 đồng cho chiều đi và 150.000 đồng lượt về, so với giá gốc.
Dân phe đảm bảo "hàng thật, chung tiền lập tức có vé". Thấy khách ngập ngừng, cò bồi thêm: "Em yên tâm, bọn anh làm cả chục năm rồi, rất uy tín". Chỉ tay về phía căng tin ngay cổng nhà ga, người đàn ông này tuyên bố, cứ tới nhà ăn đăng ký, trong vòng 5 phút sẽ có vé.
Gần 13h, giữa cái nắng chang chang, "phòng vé ngoài trời" hoạt động khá tất bật với gần 10 vị khách chờ mua vé tàu. Tại đây, một phụ nữ khoảng 30 tuổi ra vẻ thạo nghề, đang niềm nở tiếp hai sinh viên mua vé về Quảng Ngãi. Trong lúc khách chờ lấy hàng, cò nữ này quảng cáo thêm, cần vé từ Đồng Hới đi Hà Nội, tiền hoa hồng trả cho môi giới 200.000 đồng.
Khi hai sinh viên từ chối mua vì không đủ tiền, người bán không quên buông một câu vớt cú chót: "Ở đây giá rẻ nhất rồi, một vé chỉ lời có 30.000 đồng thôi, đi chỗ khác, tiền chênh lệch phải trên 250.000 mỗi vé".
Khách dừng xe lại mua vé chợ đen trước cổng nhà ga trưa 19/12. Ảnh: Kiên Cường. |
Quanh khu vực đường Nguyễn Thông và Nguyễn Phúc Nguyên, xung quanh ga Sài Gòn, dân phe còn lao ra chặn đầu xe người đi đường. Đội mũ và quần áo xộc xệch, không khó để có thể nhận ra các tay cò này.
Trao đổi với VnExepress chiều 19/12, Phó ga Sài Gòn phụ trách an ninh trật tự, ông Đỗ Quang Văn thừa nhận, 3 ngày qua, khu vực quanh ga Sài Gòn bắt đầu xuất hiện nhiều cò bán vé chợ đen.
Ông Văn cho biết, lực lượng bảo vệ của ga đã tăng cường từ 7 lên 9 người, cộng thêm sự hỗ trợ của công an phường 9, quận 3 làm công tác điều tra, phòng chống và truy quét đối tượng bán vé chợ đen. Song, công tác này luôn gặp nhiều khó khăn và mất thời gian.
Phó ga Sài Gòn lấy ví dụ về hai đối tượng phe vé bị nhà ga phát hiện trong ngày 19/12 nhưng cuối cùng chỉ cảnh cáo đuổi đi. "Xét về luật, nếu chỉ tình nghi, chưa tìm thấy chứng cứ thì không thể giao nộp cho công an. Chưa kể vô cớ đuổi người cũng bị ghép là vi phạm pháp luật", ông giải thích.
Khó khăn hiện nay, theo ông Văn, ngoài số cò vé nằm trong danh sách đen thường niên, năm nào cũng xuất hiện thêm dân môi giới mới. Họ thường không có vé trong người, tất cả do những trùm phe vé trong bóng tối điều khiển, giật giây, cung cấp vé và trả hoa hồng.
Ông Văn, đây là tệ nạn xuất phát từ thực tế cung không đủ cầu nên rất khó diệt tận gốc. Năm ngoái, công an quận 3 đã điều tra và phá một đường dây bán vé chợ đen với hơn 100 vé, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tính đến 15h chiều 19/12, hệ thống bán vé tàu qua mạng của Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã tiếp nhận 45.224 khách online để giao dịch. Trong đó, số người đăng ký tài khoản mới là 1.925. Tổng số phiếu đặt chỗ 1.960, tương đương 5.004 chỗ ngồi. Thống kê của ga Sài Gòn, tính đến 16h chiều cùng ngày, dịch vụ đặt mua vé tàu qua điện thoại đã bán được 2.500 vé, khởi hành trong đợt cao điểm cận tết Mậu Tý. |
Vũ Lê - Kiên Cường