Bà Đặng Thanh Hằng - giám đốc Viện thẩm mỹ Beauty Medi được mời tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, với tư cách là cố vấn sắc đẹp. Bà chia sẻ quan điểm của mình trước các thông tin trái chiều liên quan đến nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My.
- Vai trò cố vấn cho cuộc thi nhan sắc - Hoa hậu Việt Nam 2014 mang lại cho bà những trải nghiệm gì?
- Với vai trò cố vấn, tôi đã được sử dụng những kiến thức tích lũy sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp truyền đạt lại cho mỗi thí sinh để các em tuy tuổi đời còn non nớt nhưng có kiến thức để chăm sóc sức khoẻ, giữ gìn nhan sắc bền vững và giúp các em đã đẹp lại còn đẹp hơn để tự tin và toả sáng trên sân khấu. Tôi được trải nghiệm những ngày tháng có ý nghĩa khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Đây cũng là tôn chỉ của Thanh Hằng Beauty Medi kể từ khi thành lập.

Ông Lê Xuân Sơn Trưởng Ban Tổ Chức, Nhà thơ Dương Kỳ Anh Trưởng Ban Cố Vấn và bà Đặng Thanh Hằng Cố vấn sức khỏe và sắc đẹp.
- Hiện nay, dư luận đang có ý kiến trái chiều về ngôi vị Hoa hậu và Á hậu. Thậm chí, có người còn chê thẳng Hoa hậu chưa đạt được điểm chuẩn về sắc đẹp, Á hậu bị dính các thông tin về lối sống... Với tư cách là cố vấn về nhan sắc của cuộc thi, bà có bình luận gì?
- Trong những diễn đàn tranh luận hiện nay về hoa hậu, đang có nhiều ý kiến trái chiều, nâng người này lên và hạ người khác xuống, làm tổn thương người khác và tôi nghĩ đó không phải cách làm hay. Vẻ đẹp người phụ nữ bao gồm 2 yếu tố vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp tâm hồn. Cả 2 điều này đều khó đong đếm và đưa lên bàn cân. Do vậy, những người làm nhiệm vụ Ban giám khảo rất phải cân não khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Liên quan đến các ý kiến trái chiều về ngôi vị Á hậu, theo tôi, mọi người hãy bao dung và vị tha hơn. Hãy nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống để giúp các em trưởng thành hơn. Ai nên khôn chẳng dại đôi lần. Các em mới chỉ 18, 19 tuổi, mới chỉ qua vòng thơ bé mà thôi. Ai dám chắc chúng ta hoàn hảo và không sai lầm. Những lời động viên sẽ giúp các em tự tin hơn, và sẽ cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Chỉ trích luôn không phải là cách để giúp nhau tiến về phía trước.
Tuổi trẻ không thể không mắc lỗi, vì vậy chúng ta hãy chỉ và hướng dẫn những con đường phù hợp. Có một câu danh ngôn rất hay là: Người không có nhược điểm thì sẽ không bao giờ có ưu điểm. Mỗi người không nên làm tổn thương bất kỳ ai dù là Hoa hậu hay người bình thường.

Bà Đặng Thanh Hằng.
- Bà có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình đồng hành với thí sinh?
- Hơn một tháng gần gũi với các em - những thiếu nữ trẻ đẹp, tràn đầy nhựa sống, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng của tuổi trẻ. Tôi luôn ghi nhớ những tiếng cười giòn tan của các em lúc vui đùa bên nhau.
- Bà đánh giá như thế nào về mặt bằng các thí sinh năm nay?
- Trong cuộc thi năm nay, các em còn rất trẻ và khá đồng đều về ngoại hình. Phần lớn đều chưa có kinh nghiệm hay thương hiệu gì. Chiều cao và số đo của các thí sinh năm nay gần hơn với chuẩn của hoa hậu thế giới. Nếu có được một sự đầu tư bài bản thì chất lượng cuộc thi Hoa hậu sẽ ngày càng nâng cao và khuyến khích nhiều thí sinh tham gia hơn.

Bà Thanh Hằng cùng tân Hoa hậu 2014 Kỳ Duyên, Á hậu 1 Huyền My và Á hậu 2 Diễm Trang.
- Theo bà, đâu là nét đẹp đặc trưng nhất của Hoa hậu Việt Nam?
- Hoa hậu Việt Nam trong tà áo dài dân tộc là một vẻ đẹp rất riêng và duyên dáng, khác hẳn mọi Hoa hậu khác của các nước trên thế giới. Một nét đẹp để bất cứ người Việt Nam nào khi ngắm nhìn đều nghĩ về vẻ đẹp của quê hương và người con gái Việt Nam. Nhưng nhìn chung, một hoa hậu phải hội tụ 3 yếu tố: ngoại hình, thể chất; trí tuệ ( kiến thức); tâm hồn (nhân văn).
- Sứ mệnh quan trọng nhất của một Hoa hậu theo bà là gì?
- Theo tôi, sứ mệnh của một Hoa hậu là biết tôn vinh những giá trị nhân văn: tình yêu thương quê hương đất nước, con người, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ mà tạo hóa đã ban cho và điều quan trọng là phải dùng tiếng nói, uy tín của một Hoa hậu và sức lực tuổi trẻ của mình để góp phần giảm thiểu những đau khổ, khó khăn, thiệt thòi cho những người không may mắn.
Thu Ngân