
Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton tại cuộc họp công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela hôm 28/1. Ảnh: Reuters.
"Những kẻ âm mưu cùng Maduro tiêu diệt các thể chế dân chủ tại Venezuela sẽ tiếp tục đối mặt với hậu quả", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 15/2 đăng trên Twitter sau hội thảo kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Venezuela của Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) tại thủ đô Washington. Mỹ đã ban hành một số lệnh trừng phạt chống chính phủ Venezuela và đe dọa trừng phạt các quốc gia ủng hộ Tổng thống Maduro.
Bolton cáo buộc chính quyền Venezuela chuyển 100 tấn hàng viện trợ và hàng tỷ USD cho Cuba vào tuần trước thay vì phân phối chúng cho người dân trong nước. "Bây giờ Maduro tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cuba và Trung Quốc, trong lúc phủ nhận khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela và ngăn chặn sự hỗ trợ ở khu vực biên giới", Bolton tuyên bố, RIA Novosti đưa tin.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chối nhận hàng viện trợ từ Mỹ và các quốc gia công nhận "tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaido. "Venezuela không cần số hàng này", Maduro tuyên bố.
Số hàng viện trợ cho Venezuela của Mỹ được chuyển tới thành phố Cucuta, Colombia hồi tuần trước và đang mắc kẹt tại thành phố này.
Mỹ cáo buộc chính quyền Venezuela phong tỏa cây cầu nối với Colombia bằng hàng rào tạm, container và xe bồn. Tuy nhiên, theo trang tin Medium ở Mỹ, cây cầu này chưa mở cửa dù hoàn tất từ năm 2016 và bị phong tỏa từ phía Colombia. Các phương tiện và người dân vẫn lưu thông bình thường qua cầu Simón Bolívar/Francisco de Paula Santander bắc qua biên giới Venezuela-Colombia.
Khủng hoảng tại Venezuela leo thang sau khi Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời" ngày 23/1. Mỹ và nhiều quốc gia công nhận Guaido và tuyên bố ủng hộ chính trị gia 35 tuổi này. Nga, Cuba, Trung Quốc và một số quốc gia khác khẳng định Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/2 cáo buộc Mỹ đang sử dụng mọi biện pháp để chia rẽ và kích động quân nhân Venezuela nổi loạn.
Nguyễn Tiến