Sau một hội nghị chuyên đề ở đảo Honolulu, Hawaii tuần trước, tài khoản Twitter của Thủy quân Lục chiến Mỹ đăng ảnh Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, phát biểu tại sự kiện với cờ của thủy quân lục chiến Đài Loan ở đằng sau.
Thiếu tướng Đài Loan Liu Erh-jung đã tới dự hội nghị cùng các lãnh đạo quân sự trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hình ảnh từ sự kiện cho thấy ông trò chuyện và trao đổi quà với các chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ.
Việc ông Liu tham gia hội nghị được coi là động thái mới nhất trong loạt dấu hiệu cho thấy Đài Bắc đang gần gũi hơn với Washington và có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương công bố hôm 1/6, Đài Loan được liệt kê trong danh sách "các quốc gia".
Trước đó hai ngày, Nhà Trắng đăng lên Instagram bức ảnh cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chúc mừng các học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ với lá cờ Đài Loan ở đằng sau. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định những dấu hiệu này không chứng minh rằng Mỹ có ý định bình thường hóa quan hệ với Đài Loan.
Mỹ hàng chục năm qua không công khai các hình ảnh về cờ Đài Loan nhằm thể hiện sự tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc". Theo chính sách này, Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần. Mỹ đã cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1979 sau khi công nhận chính sách trên. Tuy nhiên, theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979, Mỹ vẫn giữ quan hệ thương mại và bán vũ khí cho hòn đảo.
Năm 2015, Bắc Kinh từng phản ứng dữ dội khi Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Washington treo cờ của hòn đảo. Mỹ sau đó giải thích rằng họ không được thông báo trước về hành động này.
Trung Quốc gần đây tăng cường các cuộc diễn tập không quân, hải quân quanh đảo Đài Loan nhằm gây áp lực với chính quyền Thái Anh Văn có quan điểm bác bỏ chính sách "Một Trung Quốc". Đáp lại, Đài Loan tăng cường mua vũ khí và kêu gọi Mỹ hỗ trợ an ninh nhiều hơn. Chính quyền Trump thể hiện sự ủng hộ Đài Loan bằng cách triển khai tàu chiến đi qua eo biển và cung cấp vũ khí.
Ánh Ngọc (Theo SCMP)