![]() |
Efren Reyes vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch. |
5 VĐV Việt Nam tham dự giải gồm: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Phương Thảo, Vũ Trọng Khải, Lương Chí Dũng. Giải đấu sẽ gói gọn trong 3 ngày (5 đến 7/5). Cách đây 2 năm, giải đấu này từng được tổ chức tại TP HCM với ngôi quán quân cho Efren Reyes. Năm nay, Hiệp hội Billiards & Pool châu Á quyết định tiếp tục chọn Việt Nam cùng với 3 nước: Thái Lan, Đài Loan, Indonesia trong tour thi đấu. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những giải đấu giúp người hâm mộ môn thể thao này được chứng kiến các đường cơ đẳng cấp thế giới của nhiều cơ thủ châu Á. Và cũng chính nơi đây đã ươm mầm cho nhiều tài năng trong tương lai. Trưởng ban tổ chức giải, ông Phạm Quang Bản cho biết: "Việt Nam vinh dự trong vai trò tổ chức giải. Và chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm giúp các thành viên tham gia giải cống hiến thật tốt khả năng thi đấu. Hy vọng, đây sẽ là giải đấu truyền thống hằng năm trong tương lai".
Đặc biệt, dưới sự bảo trợ truyền thông của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới, ESPN, STAR Sports, giải năm nay tiếp tục được truyền trực tiếp các trận đấu quan trọng trên toàn châu Á. Với hơn 60 giờ phát sóng trực tiếp trên kênh Star Sports, nó cho phép các CĐV được theo dõi thần tượng của mình trong những thời khắc quan trọng nhất. Bà Diana, Giám đốc kênh ESPN cho biết: "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho những sự kiện sắp tới trong năm. Chúng tôi sẽ mang giải đấu này từ TP HCM sang Bangkok (Thái Lan) vào tháng 6, Kaohsiung (Đài Loan) vào tháng 8, và kết thúc tại Jakarta (Indonesia) vào tháng 9".
Đối với người hâm mộ Việt Nam, đây là cơ hội tuyệt vời được chứng kiến trực tiếp những đường cơ hàng đầu châu Á. Nhưng đối với bản thân 5 cơ thủ Việt Nam tham dự giải, chỉ có sự may mắn mới giúp họ vượt qua những "khúc xương" cùng nằm chung bảng đấu. VĐV duy nhất của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Thành Nam (hạng 151 năm 2005) cho biết: "Chỉ có lòng tự tin, và sự may mắn lớn thì tôi mới có thể vượt qua được cơ thủ giành HC đồng thế giới năm qua, Marlon Manalo (Philippines). Cả các đồng đội của tôi ở các bảng đấu khác cũng thế. Bảng 6 nhẹ nhất, nhưng Việt Nam mình lại chẳng ai lọt vào được".
Thúy Quỳnh