Khoảng 11h, trong cơn mưa lớn, cây xà cừ nằm sát lề phố Tăng Bạt Hổ, phía trước Viện Dinh dưỡng quốc gia, bất ngờ bật gốc, đổ nghiêng ra lòng đường.
Thân cây đè móp phần nóc trên cửa lên xuống xe buýt. Bộ rễ trồi lên mặt đất, làm lật tung hàng gạch vỉa hè. Khoảng chục hành khách may mắn không bị thương.
Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã cử người xuống tổ chức chống đỡ, giải phóng xe buýt, sau đó cưa hạ cây. Đoạn phố Tăng Bạt Hổ phải tạm cấm xe trong hơn một giờ. Đến gần 13h, hiện trường cơ bản được xử lý.
Xà cừ được trồng ở Hà Nội từ thời Pháp. Từ năm 1960 trở lại đây thành phố không trồng vì không phải cây đô thị, không có khả năng chống chịu tốt trong mưa bão, giá trị kinh tế thấp.
Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa nhiều. Sáng qua, lũ quét xuất hiện tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn làm hư hại 13 ôtô. Nhiều tuyến đường đi miền núi phía Bắc bị sạt lở, ách tắc.
Dự báo miền Bắc tiếp tục mưa tới ngày 8/8, vùng đô thị có nguy cơ ngập lụt, vùng núi đối diện với lũ quét, sạt lở đất.
Việt An