Trả lời:
Để mở công ty trong nước, trước hết bạn cần lựa chọn hình thức đầu tư.
Nếu đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài, người nước ngoài được thành lập doanh nghiệp theo hình thức doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hình thức doanh nghiệp chỉ là công ty TNHH, không có dạng công ty cổ phần.
Nếu đầu tư theo Luật doanh nghiệp thì đối tượng phải là người Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Họ có thể thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc doanh nghiệp tư nhân... Cá nhân hoặc người nước ngoài có thể được nắm cổ phần, theo Quyết định 145/1999/QĐ-TTg ngày 28/6/1999 của Thủ tướng.
Theo các quy định trên đây, hiện người nước ngoài chưa thể thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nắm được cổ phần khi một doanh nghiệp trong nước bán ra ngoài.
Luật sư Việt Hà
Đoàn Luật sư Hà Nội