Tuy nhiên giữa giả thuyết và hiện thực lại hoàn toàn khác nhau, nguyên nhân là khi sử dụng thẻ credit hoặc debit để rút tiền thì camera chỉ có một chiếc nên không thể xác định được số security code bao gồm 3 chữ số ở mặt sau của thẻ. Một nguyên nhân nữa là hiện tại khá nhiều ngân hàng đã lường được nguy cơ của việc lộ số security code nên người ta thường in chìm số security code tại mặt sau của thẻ. Ví dụ ở Việt Nam hiện có thẻ của ACB là sử dụng phương pháp này.
Một yếu tố quan trọng trong việc giả định mua bán trực tuyến qua internet khó khả thi đó là hầu hết người dùng thẻ debit hay credit ở Việt Nam không có tài khoản tại ngân hàng nước ngoài, các chủ thẻ đều dùng thẻ của Việt Nam khi thanh toán quốc tế sẽ bị kiểm tra xuất xứ quốc tịch và số điện thoại đăng ký của chủ thẻ. Nếu không trải qua hai bước này thì việc mua bán sẽ khó có thể chấp nhận. Trong trường hợp của tôi là chủ một website mua bán, nếu việc xác định địa chỉ và số điện thoại không tốt, tôi sẽ từ chối giao dịch từ thẻ debit hay credit của khách hàng.
Vậy nguyên nhân vì sao lại có việc đặt máy quay ở ngân hàng Đông Á, tôi xin nhắc lại một ý kiến của một độc giả có nhận định là "gian lận trong cạnh tranh kinh doanh". Đây có thể là một nguyên nhân chính, vì nếu là để ăn trộm thông tin thì hacker có thể nhắm vào các ngân hàng có lượng khách hàng sử dụng thẻ credit và debit nhiều nhất trong các ngân hàng tại miền Bắc này. Nếu muốn ăn cắp thông tin thực sự thì cần có hệ thống quét thông tin thẻ như "khe cắm ATM giả" hay "hệ thống đọc thẻ gắn gian lận với máy đặt tại các siêu thị hay nhà hàng...
Tuy nhiên, nếu xét về mức độ nghiêm trọng của hành động này thì tôi nghĩ nên xếp kẻ gian vào mức độ phạm tội nặng. Các ngân hàng cần có biện pháp cải tiến cho hệ thống giám sát tại các điểm đặt ATM, hệ thống phát hiện các giao dịch bất thường của khách hàng... nhằm bảo vệ khách hàng tốt hơn.