Trong trường hợp xảy ra ở ATM ngân hàng Đông Á, kẻ gắn camera đã ngụy trang chắc chắn phải tính toán rất kỹ rồi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao hắn chỉ muốn có được mã PIN mà không quan tâm đến thẻ?
Theo tôi nghĩ, chỉ có một lý do để giải thích đó là hắn đã có cách để lấy chiếc thẻ thật hoặc đã nắm trong tay một chiếc thẻ đã được làm giả của một khách hàng cụ thể nào đó, người mà hắn đã tiếp cận được từ trước. Có thể khách hàng đó là bạn bè, người thân... hay bất cứ người nào mà hắn có cơ hội tiếp cận để lấy cắp chiếc thẻ tại lúc hắn cần. Hai địa điểm đặt camera có thể là địa điểm rút tiền quen thuộc của người đó và hắn cũng biết được khoản thời gian tương đối người ấy sẽ đi rút tiền.
Theo tôi biết hành động gắn camera tại máy ATM hiện nay rất phổ biến ở nước ngoài. Tuy nhiên đồng thời với hành động đó là việc cài thêm một khe đọc thẻ giả gắn ngay tại máy để copy thông tin trên thẻ nhằm mục đích tạo một thẻ giả. Kết hợp thẻ giả và mã PIN mà camera thu được sẽ dễ dàng rút tiền từ tài khoản bị đánh cắp.