Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho biết, VNPT đề nghị giảm cước từ 1/5, tuy nhiên do nhà cung cấp này đề xuất nhiều loại cước bao gồm di động, cố định, Internet, quốc tế... nên Bộ phải làm từ từ từng loại dịch vụ một. Cách đây 2 ngày, Bộ đã cho phép VNPT áp dụng phương án cước mới đối với dịch vụ điện thoại quốc tế và truy cập Internet với mức giảm gần 20%.
Khách hàng hy vọng cước di động sẽ rẻ hơn. (VnExpress)
Về thời điểm ban hành quyết định giảm cước cho VNPT, ông Thắng cho rằng còn tùy thuộc vào tiến độ làm việc của các vụ, rất có thể sẽ phê duyệt ngay trong tháng này.
*Điện thoại cố định nhắn tin được từ 1/6 |
*VNPT chưa được giảm cước di động |
*VNPT giảm cước ADSL từ ngày 1/6 |
Theo quan điểm của Bộ Bưu chính Viễn thông, với trên 9 triệu thuê bao di động trong tay, VNPT vẫn được xếp vào doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế. Điều này có nghĩa, bất kể động thái nào của nhà cung cấp này đều có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác, nhất là với các mạng di động chuẩn bị tham gia thị trường như EVN Telecom và Hanoi Telecom.
Nhận xét về thị trường viễn thông, nhiều chuyên gia cho rằng, thời gian qua cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, cụ thể là các mạng di động, vẫn chỉ là giảm cước. Hôm nay, nhà cung cấp này tung ra phương án cước mới là ngày mai doanh nghiệp khác lại có quyết định giảm giá hoặc khuyến mãi.
Nếu như cách đây 2 năm, các chương trình giảm giá, khuyến mãi của được tính định kỳ hằng năm thì nay đã trở thành câu chuyện thường ngày. Chính vì mải lo phát triển thuê bao bằng cách hạ giá thành mà trong số 4 mạng di động hiện hành, chưa có nhà cung cấp nào đưa ra các dịch vụ có tính chất ưu việt. Thậm chí mạng di động S-Fone quảng cáo rầm rộ công nghệ CDMA cũng vẫn chỉ dậm chân ở các dịch vụ giá trị gia tăng như nhạc chuông chờ (Coloring) hay tải nhạc chuông, hình ảnh...
Lãnh đạo Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) cho rằng, các mạng di động mới khó lòng mà theo kịp mức độ khuyến mãi hiện nay. Nếu muốn thu hút khách hàng, doanh nghiệp đi sau phải "chơi trội" hơn doanh nghiệp đi trước. Ông ví von, nếu VNPT khuyến mãi điện thoại, ôtô thì EVN Telecom muốn thu hút khách hàng chỉ còn nước là tặng máy bay. S-Fone khuyến mãi bằng các chương trình đi châu Âu, châu Mỹ, thì tới đây, EVN Telecom, Hanoi Telecom chỉ còn cách khuyến mãi bằng những chuyến thăm vũ trụ.
Bộ Bưu chính Viễn thông cho rằng, sở dĩ vẫn tiếp tục cho các doanh nghiệp giảm cước vì so với mặt bằng chung thế giới, cước di động của VN vẫn còn cao. Hơn nữa, các doanh nghiệp chạy đua giảm giá chứng tỏ vẫn còn có lãi, do vậy, cuộc đua này chỉ có thể dừng lại khi thị trường bão hòa, giá cước không còn là vấn đề nóng.
(Theo VnExpress)