From: Hồng
Sent: Wednesday, October 27, 2010 5:21 PM
Gửi chị Hoa!
Tôi không có gì để nói với chồng chị vì tôi không cho là anh ấy xứng đáng nhận được lời khuyên. Tôi chỉ muốn nói với chị là chị nên hết sức tỉnh táo và cẩn thận. Tôi đã đọc kỹ bài viết của chồng chị và thấy rằng có thể chị đang rơi vào bẫy của anh ấy. Tôi có biết một vài cặp vợ chồng giả vờ ly hôn để chiếm đoạt tài sản của người vợ sau, hoặc đã ly hôn thật, nhưng một thời gian sau lai quay lại với nhau và tìm cách chiếm đoạt tài sản trước khi quay lại.
Tôi thấy điều này thể hiện khá rõ ở cuộc hôn nhân của chị. Tất cả lý do anh chồng chị nêu ra đều không hề chân thật và thuyết phục, cũng không hề đứng về phía chị mà là về phía người vợ trước và bản thân anh ta. Nghĩa là chị đang ở tình thế nguy hiểm đấy. Chị cần tự bảo vệ mình và con trai. Gia đình chị từng phản đối hôn nhân của chị vì họ ở ngoài nên sáng suốt hơn chị.