Do không thể giao hợp thành công với chồng, đến nay bệnh nhân chưa có cơ hội sinh con tự nhiên.
Ngày 1/11, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết siêu âm, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không có dị tật bẩm sinh hệ sinh dục, màng trinh không dày, không gây cản trở, tuy nhiên có biểu hiện co cứng các cơ vùng chậu. Bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc một rối loạn tình dục nữ hiếm gặp, gọi là hội chứng co thắt âm đạo (Vaginismus).
Co thắt âm đạo là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý, ngoài ra còn do nội tiết, chấn thương, phẫu thuật hoặc người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo.
Co thắt âm đạo chia làm 5 độ, với bệnh nhân này là độ 5 - trường hợp nặng nhất. Biểu hiện là người bệnh lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được nhịp thở, tim đập nhanh, kể cả khi được bác sĩ khám bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ê kíp sử dụng kết hợp hai phương pháp tâm lý liệu pháp kết hợp trị liệu tình dục. Trải qua 9 buổi điều trị trực tiếp tại viện và hơn hai tháng thực hiện bài tập vật lý trị liệu sàn chậu tại nhà, đến nay người vợ đã có thể gần gũi chồng mà không gặp cản trở hay khó chịu gì.
Bác sĩ cho biết tình trạng co thắt âm đạo của bệnh nhân này kéo dài hơn 4 năm, tạo thành phản xạ tâm lý sợ hãi quá mức. Chính vì vậy, ba buổi điều trị đầu tiên bác sĩ phải thực hiện tham vấn tâm lý, đồng thời phải hướng dẫn rất tỉ mỉ.
Bác sĩ khuyên người phụ nữ có biểu hiện co thắt ngoài ý muốn, bị đau hay giảm ham muốn đột ngột hãy đến cơ sở y tế uy tín, không nên âm thầm chịu đựng, ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như chức năng sinh sản.
Thúy Quỳnh