Có sự giả dối trong nghiên cứu của phòng thí nghiệm Bell?
![]() |
Jan Hendrick Schoen. |
Nhóm điều tra đặc biệt của Hội khoa học Mỹ đang thụ lý vụ việc này. Một trong những tác giả của cả 5 công trình này là nhà vật lý chất rắn người Đức Jan Handrik Schoen. Vấn đề gây nghi vấn ở đây là: Trong 5 công trình được công bố, có nhiều thí nghiệm được thực hiện bởi các thiết bị riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều đồ thị na ná giống nhau, chỉ khác nhau các giá trị ở điểm cắt hai tọa độ. Đặc biệt là hai đồ thị quan trọng về sóng âm giống nhau đến từng chi tiết.
Tiến sĩ Jan Hendrik Schoen làm việc từ năm 1998 tại Bell Labs. Đóng góp quan trọng của ông là việc phát triển bóng bán dẫn từ vật liệu hữu cơ. Trong hơn hai năm qua, Schoen là tác giả của 17 công trình khoa học “gây chấn động” được công bố trên tạp chí Science và Nature. Vì thành tựu này, Schoen trở nên nổi tiếng và được sự kính trọng đặc biệt trong giới khoa học. Tuy nhiên gần đây, nhiều nhà khoa học danh tiếng khác cho biết, họ không thể lặp lại một số phát hiện quan trọng của ông.
Nếu Nhóm điều tra đặc biệt tìm được bằng chứng về việc Schoen đã “bịa ra kết quả nghiên cứu”, thì ông ta sẽ phải chịu sự kỷ luật nghiêm khắc của Bell Labs. Các tạp chí khoa học danh tiếng khác cũng có thể tẩy chay bài viết của Schoen.
Bell Labs, có trụ sở đặt tại Murray Hill, New Jersey (Mỹ), là một trong những trung tâm nghiên cứu danh tiếng nhất thế giới, với 16.000 nhân viên. Trong hơn 70 năm qua, Bell Labs đã cho ra đời hàng nghìn phát minh về nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản như vật lý, sinh học, hóa học, và công nghệ như điện tử và công nghệ sinh học.
Minh Hy (theo dpa)