Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (9/8/200 -9/8//2014) và đón nhận Huân chương chiến công. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị. |
Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cứu hộ cứu nạn (người đầu tiên bên trái) cho biết, là cơ quan "tác chiến trong thời bình", Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố, tổ chức các chế độ ứng trực để kịp thời cứu hộ cho người dân. |
Từ năm 2012 đến nay, Cục đã tham mưu cho Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, Bộ Quốc phòng chỉ đạo một số địa phương, đơn vị lần đầu tiên tổ chức nhiều cuộc diễn tập như: Ứng phó sóng thần, hóa chất, động đất và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức huấn luyện đội quân y, công binh tham gia diễn tập ứng phó khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo của quân đội các nước ASEAN mở rộng... Các thiết bị cứu hộ, cứu nạn của quân đội được trưng bày trong trụ sở Bộ Quốc phòng dịp này. |
Khi có thiên tai, sự cố, các sở chỉ huy tiền phương sẽ được thiết lập để kịp thời ứng phó và cứu hộ, cứu nạn. |
Lực lượng quân đội đã có vai trò rất lớn trong việc khắc phục hậu quả bão Chan Chu (5/2006), xử lý dầu tràn vón cục quy mô lớn trên phạm vi 20 tỉnh thành, ven biển (tháng 4/2007), tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ (tháng 10/2007), vụ sập mỏ đá ở thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An (12/2007), vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn (1/2010), đối phó với bão số 14 - Hai Yan (10/2013), tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia (3/2014)... Trong ảnh là tàu SAR cứu nạn trong bão Chan Chu. |
"Ông bà ta thường nói thiên tai và địch họa là những kẻ thù lớn. Vì vậy việc ứng phó với thiên tai, sự cố là nhiệm vụ tác chiến trong thời bình. Nếu như xử lý không đúng thì hậu quả khôn lường, còn nếu xử lý chậm thì diễn biến sẽ phức tạp thêm và hậu quả cũng rất lớn", tướng Giang nói. Trong ảnh là bộ phà PMP (bắc cầu qua sông) của quân đội được thiết lập trong những trường hợp cần cứu hộ, cứu nạn. |
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng được trang bị các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn hiện đại như máy khắc phục vật cản IMR - 2M. |
Máy Solar lắp đục bê tông. |
Xe bắc cầu cứng. |
Xuồng tuần tra cao tốc. |
Thứ trưởng Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ cho rằng, trong những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai có thể diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về sự cố và thảm hoạ. Vì vậy, nhiệm vụ ứng phó với thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn sẽ càng nặng nề hơn. |
Ngày 9/8/2004, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định thành lập Cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng, để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác phòng; chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, ứng phó sập đổ công trình, ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời thực hiện chức năng Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Ủy ban giúp Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về công tác ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Với việc thực hiện 2 chức năng trên, Cục vừa làm công tác tham mưu, tổng hợp vừa trực tiếp chỉ đạo xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trên phạm vi toàn quốc và là đầu mối giúp Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực ứng phó khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn. |
Hoàng Thùy