Các doanh nghiệp bị lập biên bản gồm Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Công ty TNHH Thế Giới Ảo, Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HTC, Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ giải trí trực tuyến VDC Net2E, Công ty Cổ phần viễn thông FPT, Công ty Cổ phần VinaGame, Công ty TNHH phần mềm Á Châu (AsiaSoft). Riêng Công ty Phần mềm Truyền thông VASC đã công bố cho khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ không thời hạn cho đến khi hoàn tất thủ tục mới kinh doanh trở lại.
Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở BCVT, cho VnExpress biết: "Doanh nghiệp nào chưa đáp ứng đủ điều kiện như trong Thông tư 60 sẽ bị xử phạt hành chính, đồng thời bắt buộc phải hoàn tất những yêu cầu đó. Thời hạn đến tháng 12, nếu vẫn không đáp ứng, chúng tôi sẽ buộc doanh nghiệp đó ngừng hoạt động".
Vấn đề giới hạn điểm thưởng theo điều 7 của Thông tư 60 quy định các doanh nghiệp kinh doanh game online phải có biện pháp quản lý giờ chơi tại máy chủ. Mỗi tài khoản chơi trong 180 phút sẽ được hưởng 100% điểm thưởng, từ phút thứ 181 đến phút thứ 300 sẽ được tính 50% số điểm thưởng, từ phút thứ 301 sẽ không được tính điểm thưởng.
Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Công ty VinaGame, nói: "Vấn đề giới hạn điểm thưởng cho người chơi theo điều 7 của Thông tư 60 chính là điều khó khăn. Hiện nay, một số game áp dụng điểm thưởng sẽ thực hiện giới hạn giờ chơi. Tuy nhiên, vẫn có những game đang lưu hành không áp dụng hình thức điểm thưởng. Như vậy việc áp dụng thời gian và giới hạn điểm thưởng đối với chúng tôi vẫn chưa rõ ràng".
Đại diện Công ty AsiaSoft, ông Nguyễn Lê Trung, thì cho rằng: "Thực hiện theo các yêu cầu trong Thông tư là điều chúng tôi phải cố gắng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nên hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh game online trong giai đoạn này. Tương tự như ở Trung Quốc, các công ty nước ngoài đang muốn chiếm lĩnh thị phần game online nội địa. Chúng tôi đang cố gắng giữ vững thị phần trong nước".
Nguyễn Sơn