So với các loại cổ phiếu đang ngấp nghé lên sàn, cổ phiếu Saigonmilk hiện được chào bán ở mức giá khá thấp, dao động 160.000-200.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu). Về nguyên tắc, phải sau ngày 1/2 tới, cổ phiếu Saigonmilk mới được phép chuyển nhượng, song trên thực tế, cổ phiếu này vẫn được mua bán trao tay. Tuy nhiên, mức độ giao dịch vẫn ở mức khiêm tốn do ảnh hưởng của tình trạng trầm lắng trên thị trường chứng khoán chính thức.
Hiện nay, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đang giúp Công ty Saigonmilk lập sổ và quản lý danh sách cổ đông. Theo ông Nguyễn Hồng Nam, Phó giám đốc Công ty SSI, sau ngày 1/2, Công ty SSI sẽ bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu chưa niêm yết cho những cổ đông nào của Saigonmilk có nhu cầu. Đây có thể coi là động thái chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Saigonmilk.
Saigonmilk là công ty con của Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập từ tháng 11/2001 theo mô hình công ty "mẹ - con". Saigonmilk có tổng vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Vinamilk chiếm 20% vốn điều lệ; 80% vốn còn lại do cán bộ công nhân viên công ty và các cổ đông bên ngoài (các đại lý sữa, các nhà cung cấp nguyên liệu, các hộ nông dân nuôi bò sữa và các cổ đông khác) nắm giữ.
Saigonmilk chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng và sữa chua. Ngoài ra, công ty còn hướng vào việc sản xuất những sản phẩm mà từ trước tới nay Vinamilk phải thuê gia công ở bên ngoài làm, chẳng hạn bao bì và thùng các tông. Hiện tại, nhà máy của Saigonmilk đã được khởi công xây dựng tại khu công nghiệp Tân Thới Hiệp (quận 12, TP HCM), và dự kiến, trong quý II năm nay sẽ được đưa vào hoạt động. Công suất thiết kế của nhà máy là 30-33 triệu lít/năm. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy này là 186,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cổ đông là 90 tỷ đồng và 96,6 tỷ đồng còn lại được huy động từ nguồn vốn vay. Thời gian hoàn vốn dự kiến là 55 tháng.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)