Từ giữa tháng 11, cổ phiếu NSC của Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương (Vinaseed) bất ngờ tăng mạnh, trở thành chứng khoán tăng giá nhanh nhất trên thị trường.
Nếu trong phiên giao dịch ngày 19/11, thị giá cổ phiếu NSC vẫn dao động quanh mốc 42.000 đồng/cổ phiếu, thì đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua (30/11), giá cổ phiếu NSC đã vọt lên mức 49.100 đồng/cổ phiếu, đạt mức tăng 16,6% trong 2 tuần.
Cụ thể, trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu NSC đã tăng từ mức 47.000 đồng/cổ phiếu lên mức giá trần (49.100 đồng/cổ phiếu), trong khi chỉ số chung của thị trường đi xuống (Vn-Index giảm 0,38 điểm, xuống còn 377,82 điểm). Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu NSC rất thấp. Trong phiên giao dịch ngày 30/11, chỉ có 5.000 cổ phiếu NSC được chuyển nhượng.
Việc NSC tăng giá hơn 16,6% trong nửa tháng là động thái hiếm hoi trong bối cảnh thị trường chung vẫn trong xu hướng đi xuống. Minh chứng là, nửa tháng qua, chỉ số Vn-Index trên sàn TP HCM đã giảm từ mốc 385 điểm xuống còn dưới 378 điểm; chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội cũng giảm từ khoảng 52 điểm xuống còn xấp xỉ 51 điểm.
Nếu quan sát trong một xu hướng dài hạn hơn, thì đà tăng giá của cổ phiếu NSC thực sự bắt đầu từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhưng tốc độ tăng chỉ theo xu hướng đều và chậm. Theo đó, sau khi rớt xuống điểm đáy 36.000 đồng/cổ phiếu (phiên giao dịch ngày 26/6), NSC đã bước vào giai đoạn tăng giá kéo dài 5 tháng và đã đạt mức 49.100 đồng/cổ phiếu.
Tháng 11 vừa qua, Vinaseed đã mua bản quyền giống ngô nếp lai số 5 (tên thương mại là Ngô nếp HN68). Mục đích việc đầu tư giống ngô mới này của Vinaseed là khai thác thị trường ngô thực phẩm, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tham vọng mở rộng thị phần trong tương lai.
Theo kế hoạch, trong tháng 12 này, Vinaseed sẽ phát hành 1,65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới). Trước đó (ngày 28/11), Vinaseed đã trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng cổ tức).
Báo cáo tài chính quý III của NSC cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Vinaseed đạt hơn 16,6 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng (tương đương mức tăng 22%) so với con số hơn 13,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011. Theo đó, trong 3 quý đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 62,8 tỷ đồng, tăng 11,5 tỷ đồng (22%) so với gần 51,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.
Theo giải thích của bà Trần Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Vinaseed, sở dĩ lợi nhuận quý III của công ty tăng so với năm ngoái là do sản lượng bán hàng tăng, việc tăng sản lượng hàng độc quyền.
Trong năm, các chỉ số về quản lý nợ của công ty đã cải thiện nhiều so với năm ngoái. Theo đó, nếu vào thời điểm đầu năm, các khoản nợ phải trả của Công ty là 94,7 tỷ đồng, thì đến hết quý III, con số này đã giảm xuống chỉ còn dưới 22,4 tỷ đồng.
Trong cơ cấu sở hữu cổ phiếu NSC, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm trên 50%, trong đó, cổ đông nước ngoài lớn nhất là Vietnam Holding Ltd nắm giữ hơn 9%. Ngoài cổ đông Nhà nước vẫn nắm giữ 11,49% cổ phần, Vinaseed còn có 2 cổ đông pháp nhân lớn khác là Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ SSI (nắm 16,81%) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản SSI (nắm 11,14%).
Theo Đầu tư