Thời điểm này, trên thị trường OTC, cổ phiếu của rất nhiều ngân hàng khác cũng đang trong tình trạng tương tự khi giá giảm từng ngày. Chẳng hạn, cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (Habubank) hôm 24/8 là 53.000 đồng/cổ phiếu thì đến ngày 27/8 chỉ còn 50.500 đồng/cổ phiếu. So với ngày 23/7, giá mỗi cổ phiếu này đã mất khoảng 5.000-7.000 đồng.
Cổ phiếu của các ngân hàng như Phương Nam (PNB), Phương Đông (OCB) hay VP Bank hiện cũng chỉ còn được giao dịch trong khoảng 30.000-45.000 đồng/cổ phiếu.
Giá rẻ, nhà đầu tư không muốn bán hoặc cần bán nhưng lại không có người mua. Chị Châm ở Hà Nội hồi giữa tháng 7 nghe thông tin Eximbank sẽ chọn đối tác chiến lược là Sumitomo Mitsui Banking Corporation - một trong số những tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản và thế giới - nên đã dồn tiền ôm vào hơn 1.000 cổ phiếu Eximbank ở mức giá 7,3 triệu đồng.
Gần đây thấy thị trường biến động thất thường và thị trường cổ phiếu ngân hàng đang ế ẩm, từ một tuần nay chị đã lên các trang web để rao bán với giá 6,77 triệu đồng/cổ phiếu mà vẫn chưa có ai hỏi mua.
![]() |
Nhà đầu tư rất e ngại tính rủi ro trên thị trường OTC. Ảnh: H.H. |
Trao đổi với VnExpress, ông Quách Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Chứng khoán VP Bank cho rằng, sự ảm đạm của thị trường cổ phiếu ngân hàng cũng nằm trong tình hình chung của thị trường chứng khoán VN hiện nay. "Cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư, nên khi thị trường còn đang ở giai đoạn "lình xình" thì khó mà trông chờ sự sôi động của thị trường OTC nói chung và của cổ phiếu ngân hàng nói riêng", ông Sơn nhận định.
Cũng theo ông Sơn, bản thân khối ngân hàng thường có sự bứt phá vào quý III và quý IV. Ở thời điểm hiện nay, giá sẽ khó mà bật lên được.
Trong khi đó, theo anh Hưng, nhà đầu tư sàn Thăng Long, Hà Nội, hiện nay trên sàn chính thức giá của nhiều cổ phiếu tốt đang rất rẻ, cho nên nếu có tiền thì nhà đầu tư sẽ chọn mua trên sàn hơn là mua ở OTC. Bản thân anh cũng rất e ngại sự rủi ro khi mua bán trên thị trường OTC bởi không có nhiều thông tin về doanh nghiệp, nếu cần tiền muốn bán cũng rất khó bởi tính thanh khoản không cao.
Anh Trần Tiến Dũng, nhà đầu tư sàn Habubank cho biết, hiện nay các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đang dành vốn để tham gia vào IPO của Vietcombank và một số ngân hàng thương mại nhà nước trong thời gian tới. Nhiều khả năng cổ phiếu ngân hàng sẽ lập lại mặt bằng giá mới sau khi Vietcombank thực hiện IPO. Trường hợp cổ phiếu Vietcombank được định giá cao, cổ phiếu ngân hàng sẽ có cơ hội tăng giá trở lại.
Theo nhận định của ông Quách Thanh Sơn, các ngân hàng trong nước hiện vẫn làm ăn khá tốt và có nhiều tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Trong thời điểm giá đang rất rẻ như hiện nay, cổ phiếu ngân hàng vẫn là danh mục đáng quan tâm.
Hà Vy