Không còn bị bán tháo mạnh như phiên trước đó, đóng cửa ngỳ 22/6, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,7%, đạt 1.335,02 điểm nhưng đã giảm 0,6% trong tuần này. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, đóng cửa đạt 12.640,78 điểm.
Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các nhóm công nghệ, sức khỏe và tài chính là những nhóm tăng mạnh nhất.
Cổ phiếu Facebook tăng 3,8% sau khi Nomura Holdings Inc. khuyến nghị nên mua vào cổ phiếu này.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên 22/6. Ảnh minh họa |
Cổ phiếu của các ngân hàng tăng tới 1,5%. Vào ngày 15/2, Moody’s tuyên bố có thể sẽ hạ tín nhiệm của một loạt ngân hàng lớn trên thế giới do niềm tin mong manh và các quy định chặt chẽ khiến doanh thu sụt giảm. Điều này đã gây áp lực lên ngành tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, đợt hạ bậc tín nhiệm ngày hôm qua (22/6) không đến nỗi tồi tệ như các dự đoán.
Chỉ bị hạ 2 bậc chứ không phải 3 bậc như cảnh báo trước đó, cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 1,3%. Cổ phiếu của Bank of America Corp. tăng 1,5% trong khi cổ phiếu Citigroup Inc. tăng 0,6%.
Tính đến nay, chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu đã tăng 4,7% so với mức thấp nhất được lập vào ngày 4/6. Nguyên nhân là do gần đây các nước đều có động thái kích thích tăng trưởng. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố sẵn sàng bổ sung các biện pháp kích thích nếu cần thiết. Trung Quốc và Australia đều hạ lãi suất trong khi Fed mở rộng chương trình hoán đổi trái phiếu để hạ chi phí đi vay.
(Theo TTVN)