Qúy III, Nhựa Tân Hóa lỗ 9,48 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 9 lỗ 116,87 tỷ đồng. Vốn chủ sở hiện nay của công ty còn 34,4 tỷ đồng, vốn điều lệ 80 tỷ. Trong khi đó, các khoản nợ vay tới 268,56 tỷ và nợ ngắn hạn chiếm đến 168,87 tỷ.
Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, số dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, sau khi trừ đi các khoản tài sản tồn đọng khó thu hồi. Ngoài ra, do lỗ hoạt động kinh doanh trong kỳ và lũy kế khá lớn nên công ty kiểm toán có lưu ý về tình hình hoạt động liên tục của công ty.
Theo giải trình của Nhựa Tân Hóa, quý III, bản thân công ty đã có kiểm soát chi phí sản xuất và giữ vững đơn hàng, doanh thu thậm chí còn tăng so với quý trước. Tuy nhiên, do các khoản nợ vay tồn đọng cũ quá lớn (khoảng 150 tỷ đồng), nên công ty phải gánh khoản lãi vay lớn, mỗi tháng khoảng 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, dự án đầu tư sản xuất tại Khu công nghiệp Tân Đức - Long An không đồng bộ về công suất, không tận dụng hết công suất thiết bị dẫn tới chi phí khấu hao lớn. Chưa kể một số đơn hàng xuất hàng không kịp tiến độ giao phải xuất bằng đường hàng không dẫn tới chi phí bán hàng tăng đột biến 64% so với quý trước.
Nhựa Tân Hóa lỗ 50,26 tỷ đồng năm 2009 và tiếp tục âm 35,73 tỷ đồng năm 2010. Vì lý do này, cổ phiếu VKP đã tạm ngừng giao dịch tại HOSE kể từ ngày 18/4 và chỉ mới được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát từ ngày 13/5 tới nay. Bản thân công ty dự kiến năm nay sẽ tiếp tục thua lỗ.
Theo quy định, nếu hoạt động kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu, cổ phiếu của doanh nghiệp đó sẽ bị hủy niêm yết. Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết sẽ xem xét hủy niêm yết cổ phiếu này, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2011.
VKP chính thức giao dịch tại HOSE kể từ ngày 19/6/2008 và là cổ phiếu niêm yết có giá thấp nhất thị trường hiện nay, 900 đồng (kết thúc phiên sáng nay). Tuy nhiên, giao dịch tại chứng khoán này khá sôi động kể từ khi rớt xuống 1.000 đồng. Phiên 25/11, chỉ 15 phút giao dịch nhưng thanh khoản đạt tới 100.950 cổ phiếu.
Từ năm 2010 tới nay, công ty đổi tới 3 tổng giám đốc, 4 kế toán trưởng.
Bạch Hường