Theo HOSE, Dược phẩm Cửu Long vi phạm quy chế niêm yết chứng khoán, không tuân thủ quy định về công bố thông tin, sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường.
Ngày 16/8, DCL đã bị cảnh cáo trên toàn thị trường nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện tròn nghĩa vụ công bố thông tin và chịu hình thức xử lý nặng hơn là cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.
![]() |
Gần hết năm, nhiều doanh nghiệp vẫn còn nợ các báo cáo của năm ngoái và chưa thông tin rộng rãi trên thị trường. Ảnh: B.H. |
Trước đó, Sở nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên 2011. Riêng báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2010, DCL tiếp tục xin gia hạn. Theo giải trình gửi lên Sở, Dược phẩm Cửu Long cho biết nhóm cổ đông lớn yêu cầu soát xét một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh của những năm trước năm 2010 và 8 tháng qua nên phải cần thêm thời gian, dự kiến hoàn tất trong tháng 9.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II, công ty lãi 11,75 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, do lãi suất, tỷ giá tăng cao làm đội chi phí đầu vào.
DCL sáng nay tăng trần, đánh dấu 4 phiên tăng liên tiếp, lên 18.200 đồng, giao dịch 21.810 cổ phiếu, cao hơn hẳn phiên trước (có 960 cổ phiếu). Ngày 13/9, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 20.000 cổ phiếu này.
DCL sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dược phẩm, vốn điều lệ 100,59 tỷ đồng, giao dịch chính thức trên HOSE 17/9/2008.
Gần đây, có nhiều doanh nghiệp bị xử lý (cảnh cáo trên toàn thị trường, cảnh báo, tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết) do vi phạm công bố thông tin.
HOSE có 4 cổ phiếu bị cảnh báo (VES, DDM, VSG, DCL), 6 cổ phiếu giao dịch trở lại dưới dạng kiểm soát (CYC, CAD, BAS, VKP, MHC, IFS), 2 cổ phiếu bị kiểm soát (FBT, TRI), DCC bị tạm ngừng giao dịch.
Bạch Hường