Trong phiên sáng, hai sàn chứng khoán trở lại đà giảm sâu sau một ngày hồi phục nhẹ. Sàn TP HCM trong đợt một mất 9,22 điểm, lùi về 550,75 điểm. Thanh khoản xuống thấp khi khối lượng giao dịch chỉ đạt trên 3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 50 tỷ đồng.
Sang đợt hai, đà giảm tiếp tục nối dài bằng việc hàng loạt blue-chip xuống sàn và chịu áp lực bán tháo. 50% rổ blue-chip với những mã thuộc hàng thanh khoản cao hay vốn hóa lớn như ITA, HAG, FPT, SSI giảm hết biên độ, hầu như không còn dư mua và chỉ có dư bán. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí như PTL, PXL, PXM, PXS, PXT chạm sàn và bị bán tháo ngay tại giá sàn.
Tại sàn Hà Nội, gần cuối giờ giao dịch sáng, toàn bộ nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn hôm nay đều giảm hết biên độ hoặc mất từ vài trăm cho để trên 1.000 đồng. Nhiều mã thuộc nhóm chứng khoán như ORS, APS, KLS.. đồng loạt bị bán giá sàn trong khi không có dư mua.
Lúc 10h50’, HNX-Index mất 4,62 điểm, lùi về 71,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 547 tỷ đồng. Còn Vn-Index giảm trên 30 điểm, xuống còn 529,74 điểm. Toàn sàn TP HCM khớp lệnh 87,7 triệu cổ phiếu, trị giá 1.532 tỷ đồng.
Tới buổi chiều, gần 80% cổ phiếu trong rổ VN30 chạm sàn. VNM mất 9.000 đồng, xuống giá thấp nhất trong vòng một năm qua. Các cổ phiếu dầu khí như PVD, PVT, PGD vẫn duy trì mức giảm giá hết biên độ.
Theo nhóm chuyên gia tại Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), những thông tin về cuộc họp báo quốc tế liên quan đến vấn đề chủ quyền biển Đông của Việt Nam đã ảnh hưởng tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư. Lo ngại lan rộng và nhà đầu tư rủ nhau tháo chạy bằng hành động cắt lỗ quyết liệt. Các đợt bán tháo lien tiếp diễn ra không ngừng và kéo dài đến tận lúc đóng cửa.
“Vn-Index như một con ngựa bất kham, cứ thế lao dốc không phanh với tốc lực mỗi lúc một mạnh thêm. Trong lịch sử thị trường chứng khoán, chưa có phiên giao dịch nào nhà đầu tư hoảng loạn cao độ thế này”, nhóm chuyên gia FPTS cho hay.
Trước áp lực cung tháo hàng ồ ạt, một lượng tiền bắt đáy nhập cuộc khiến thị trường có sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/5, toàn sàn Hà Nội khớp lệnh hơn 146 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ đầu tháng 4, trị giá 2.862 tỷ đồng. Vn-Index mất 33,88 điểm, xuống 527,09 điểm.
Sàn Hà Nội cũng phủ kín sắc đỏ và tiếp tục chịu áp lực bán tháo giá sàn trên diện rộng. Số này bao gồm cả những mã dầu khí như PVC, PVL, PGS, PVS… Tuy nhiên, vào cuối phiên, hơn 1,1 triệu cổ phiếu PVS xuất hiện dư mua sàn. Chốt phiên, HNX-Index giảm 4,9 điểm, chốt tại 71,66 điểm. Tổng khối lượng giao dịch hơn 106 triệu cổ phiếu, trị giá trên 1.000 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc mua vào bắt đáy trong ngắn hạn vẫn chưa nên thực hiện do rủi ro giảm điểm trở lại của thị trường còn tiềm ẩn. Nhóm chuyên gia này nói thêm “đặc biệt khi căng thẳng Trung Quốc – Việt Nam về vấn đề biển đảo có dấu hiệu nóng lên trong thời gian gần đây”. Khả năng yếu tố này có thể gây những ảnh hưởng xấu không mong muốn lên thị trường, nhất là yếu tố tâm lý. Theo đó, các nhà đầu tư được lưu ý là nên theo dõi sát.
Tường Vi