Chốt phiên giao dịch 31/3, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 3.972 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này tăng gần 1% lên mức kỷ lục mới. Nasdaq Composite cũng tăng 1,5% lên 13.246 điểm khi cả Apple, Microsoft và Facebook cũng tăng trên 1,6%. Hãng xe điện Tesla tăng tới hơn 5%. Ngược lại, DJIA giảm 0,3% về 32.981 điểm.
Tổng cộng trong tháng 3, DJIA và S&P 500 tăng lần lượt 6,6% và 4,3%. Đây là tháng tăng điểm mạnh nhất của hai chỉ số này kể từ tháng 11/2020 và cũng là tháng tăng thứ 4 trong 5 tháng gần đây.
Tính chung quý I, DJIA và S&P 500 tăng 7,8% và 5,8%. Cả hai đã đi lên 4 quý liên tiếp.
Mức tăng của Nasdaq thấp hơn, do cổ phiếu công nghệ nhiều lần bị bán tháo khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng điểm. Các công ty này phụ thuộc vào vốn vay giá rẻ để đầu tư cho tăng trưởng trong tương lai. Trong tháng 3, Nasdaq chỉ tăng 0,4% và quý I là 2,8%.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31/3 công bố gói đầu tư vào cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Sau thông tin này, nhóm cổ phiếu chu kỳ gồm năng lượng, nguyên liệu, tài chính và công nghiệp đều đi xuống. Trong khi đó, nhóm công nghệ trong S&P 500 lại tăng 1,5%.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hôm qua ổn định quanh 1,73%. Báo cáo của ADP cũng cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng 3 - cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Báo cáo việc làm chính thức của Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố vào ngày mai.
Hà Thu (theo CNBC)