Cổ phiếu tại châu Á vẫn tiếp tục chịu áp lực đè nặng do tình hình khủng hoảng nợ châu Âu xấu đi, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng thời nổ ra những cuộc biểu tình chống các biện pháp khắc khổ tại Tây Ban Nha và Hy Lạp.
Các chỉ số Nikkei 225 của Nhật, chỉ số tổng hợp Kospi của Hàn Quốc, chỉ số S&P/ASX tại Úc đều giảm điểm. Sự bất ổn tại châu Âu đã xóa mờ niềm lạc quan của nhiều người sau khi các biện pháp kích thích do nhiều ngân hàng trung ương trên toàn cầu công bố.
Các nhà đầu tư đang theo dõi sát động thái tiếp theo tại Tây Ban Nha do Chính phủ nước này đang bị áp lực nhờ đến sự giải cứu của khu vực Eurozone. Các dữ liệu kinh tế mới nhất không nói lên mức độ tin tưởng vào sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha cho biết nền kinh tế nước này giảm đáng kể trong quý III năm nay.
Trong khi đó, lượng nhà mới bán ra tại Mỹ không được như mong đợi, còn lòng tin của người tiêu dùng Pháp đã giảm tháng thứ ba liên tiếp (7, 8, 9), doanh số bán lẻ tại Ý cũng giảm trong hai tháng gần đây. Tại Tokyo, đồng yen mạnh lên đã ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của hệ thống doanh nghiệp, ví dụ Tập đoàn Sharp giảm doanh số 1,5%, Tập đoàn Nikon giảm 1,1%, Công ty Casio giảm 1,2%, Công ty TDK giảm mạnh nhất (3,1%) vì phải giảm sản xuất tấm pin mặt trời do đơn hàng từ châu Âu và Mỹ ít hẳn.
Đối với các nhà sản xuất ôtô, nếu Toyota bị giảm doanh số 1% thì Mazda giảm nhiều hơn (1,1%) và Nissan giảm mạnh nhất (1,7%). Chỉ có Công ty Renesas Electronics (chuyên sản xuất phụ kiện) tăng 5,2% doanh số và còn có tin rằng có nhà đầu tư muốn mua công ty này với giá gấp đôi giá chào trước đó.
Ngành sản xuất ôtô tại Hàn Quốc đang trong trạng thái “kẻ thắng người thua”, khi Kia bị giảm 0,8% doanh số thì Hyundai lại tăng 1%. Ngành sản xuất thép nước này tiếp tục lỗ khi giá bán bị giảm, trong đó hai “đại gia” là Hyundai Steel và Posco lần lượt giảm doanh số 0,9% và 1,6%. Cổ phiếu ngành khai khoáng tại Úc cũng giảm.
Các công ty đầu ngành đều yếu kém: Fortescue Metals giảm doanh số 1,7%, BHP Billiton giảm 0,8%, PanAust (sản xuất đồng) giảm 3%... Đi ngược dòng, cổ phiếu tại Trung Quốc đang có chiều hướng tốt so với thị trường khu vực nói chung vì chỉ số Hang Seng tại Hongkong tăng 0,5%, chỉ số tổng hợp Shanghai tăng 0,1%.
Về tín dụng, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc tăng doanh số 1%, Ngân hàng công thương Trung Quốc tăng 1,6%. Tuy nhiên, ở lĩnh vực bán lẻ thì tình trạng trì trệ vẫn áp đảo, chẳng hạn Công ty Esprit (chuyên bán lẻ sản phẩm thời trang) tiếp tục lỗ 2,6% sau khi đã bị giảm 6,9% giá trị cổ phiếu trong lần giao dịch trước.
Theo Doanh nhân Sài Gòn