iPhone vẫn bán tốt, nhưng không như kỳ vọng. Ảnh: AP |
Ngày 17/4, cổ phiếu của Apple đã có lúc rớt giá còn 398 USD, trước khi chốt phiên giao dịch ở mốc 402,8 USD, giảm 5,5% so với đầu ngày. So với thời điểm đạt đỉnh (700 USD) vào tháng 9/2012, cổ phiếu Apple đã sụt hơn 40% giá trị. Theo số liệu của Bloomberg, vốn hóa thị trường của "Trái táo" đang là 378,25 tỷ USD, rời xa mốc 500 tỷ USD chốt phiên giao dịch cuối năm 2012.
Nguyên nhân, theo BBC là các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại khi Cirrus Logic (đơn vị sản xuất các bộ phận âm thanh cho iPhone và iPad) đưa báo cáo doanh số giảm. Ước tính, các đơn đặt hàng từ Apple chiếm khoảng 90% doanh thu của Cirrus.
Những năm gần đây, Apple "ngất ngây" trong chiến thắng ở lĩnh vực công nghệ, nhưng đang phải đối mặt với áp lực tăng dần từ nhà đầu tư lẫn các đối thủ. Doanh số của hai sản phẩm iPhone và iPad vẫn tăng nhưng không đạt như kỳ vọng và thị phần đang sụt giảm. Cùng lúc đó, đối thủ lớn nhất là Samsung lại có những bước tiến nhất định, gia tăng thị phần ở cả hai mảng smartphone và máy tính bảng.
Theo công ty khảo sát Gartner, trong quý IV/2012, Samsung đã bán 64,5 triệu điện thoại thông minh, còn Apple chỉ bán được 43,5 triệu. Thực tế, nhà sản xuất Hàn Quốc có rất nhiều mẫu smartphone khác nhau, trải đều ở các phân khúc giá rẻ, tầm trung cho đến cao cấp. Trong khi đó, Apple chỉ "độc nhất" bán iPhone.
Trong 3 tháng cuối năm 2012, thị phần máy tính bảng của Samsung cũng tăng gấp đôi, đạt 15,1%. Cùng thời gian này, Apple giảm từ 51,7% xuống còn 43,6%, dù doanh số bán ra tăng.
Một vài nhà phân tích cũng tỏ ra thất vọng khi "Trái táo" hoãn lịch ra mắt sản phẩm mới. Hiện có một số thông tin cho rằng iPhone thế hệ tiếp theo sẽ không ra thị trường trước tháng 9, khác với kỳ vọng tháng 6 trước đó của giới công nghệ. Một tin không vui khác khi công ty tư vấn Added Value hồi tháng 3 đã chỉ ra rằng Apple đang ít cảm hứng hơn trong các sản phẩm so với 3 năm trước. Samsung thì ngược lại.
Những nguyên nhân trên khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại Apple dần mất địa vị thống trị hiện nay, kết quả là doanh thu lẫn lợi nhuận đều bị tác động xấu. Shannon Cross, chuyên gia tại công ty nghiên cứu Cross Research nói: "Giờ vẫn chưa biết nửa cuối năm 2013 sẽ như thế nào".
Phương Linh