Đầu phiên, giá từng chạm 189,5 USD, cao hơn 7% so với giá niêm yết. Đại gia thương mại điện tử Trung Quốc phát hành 500 triệu cổ phiếu phổ thông mới, kèm 75 triệu quyền chọn greenshoe. Quyền chọn này cho phép nhà bảo lãnh phát hành bán ra thị trường nhiều cổ phiếu hơn dự định, nếu nhu cầu cao hơn dự báo.
Các lãnh đạo Alibaba và Hong Kong tham gia buổi lễ sáng nay. Ảnh: Reuters |
Trên CNBC, Tian Hou - nhà sáng lập kiêm CEO T.H. Capital nhận xét việc niêm yết của Alibaba hiện "khá thành công". "Chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu này sẽ còn tăng", bà dự báo, "Trong 10 năm nữa, giá tăng gấp 5 - 6 lần cũng là việc khả thi". Nguyên nhân là Alibaba đóng vai trò xúc tác cho hoạt động kinh doanh, như hỗ trợ giao dịch hàng hóa và lưu trữ thông tin.
Năm 2014, Alibaba làm IPO trên sàn chứng khoán New York. Đây là vụ niêm yết lớn nhất thế giới khi đó, giúp hãng huy động được 25 tỷ USD. Đợt niêm yết trên sàn Hong Kong lần này cũng là lớn nhất thế giới trong năm nay, với số vốn huy động được là 11,3 tỷ USD, vượt xa 8 tỷ USD của Uber hồi tháng 5. Động thái này cũng là cú hích lớn cho thị trường Hong Kong, trong bối cảnh việc kinh doanh tăng trưởng chậm lại vì biểu tình kéo dài nhiều tháng qua.
"Khi Alibaba IPO năm 2014, chúng tôi đã bỏ lỡ Hong Kong một cách rất đáng tiếc. Hong Kong là một trong các trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới", Daniel Zhang - CEO kiêm Chủ tịch Alibaba cho biết trong một bức thư gửi nhà đầu tư hồi giữa tháng, "Trong vài năm qua, thị trường vốn Hong Kong đã có nhiều cải tổ tích cực. Chúng tôi tin rằng tương lai của Hong Kong vẫn rất sáng sủa và muốn đóng góp phần nhỏ vào tương lai đó".
Hà Thu (theo CNBC, Bloomberg)