“Ngôi sao David” (hay tấm khiên David) gồm sáu cánh do hai tam giác lồng vào nhau, được đặt theo tên vua David người Israel cổ đại, là biểu tượng của người Do Thái và đạo Do Thái. Nguồn gốc của nó có thể xuất phát từ lá bùa hộ mạng của người Do Thái thời Trung Cổ.

Ảnh: TechCrunch
Cờ được thiết kế cho Chủ nghĩa phục quốc Do Thái vào năm 1891. Màu xanh được mô tả là “xanh da trời sẫm”. Ngoài “Ngôi sao David” ở giữa, phần cơ bản của thiết kế gợi nhớ đến Tallit, khăn choàng cầu nguyện của người Do Thái, có màu trắng với sọc xanh hoặc đen.
Lá cờ được chọn là quốc kỳ Israel ngày 28/10/1948, năm tháng sau khi đất nước này được thành lập.
Câu 4: Quốc kỳ nào lâu đời nhất được liên tục sử dụng cho đến ngày nay?