Hòn đảo nhỏ Isle of Man (còn gọi ngắn gọn là Mann) - vùng đất tự trị, lãnh thổ phụ thuộc của Hoàng gia Anh, nằm giữa đảo Anh và đảo Ireland có cờ in ba chân giáp với khớp nối màu vàng trên nền đỏ. Đây là cờ chính thức của Mann từ ngày 1/12/1932, dựa trên thiết kế phù hiệu áo giáp từ thế kỷ 13 nhưng chưa được xác định ý nghĩa cụ thể.

Ảnh: Royal-Flags
Ba nhánh tỏa ra từ trung tâm là biểu tượng cổ xưa, được sử dụng bởi người Mycenae và người Lycia. Trước khi thiết kế này được thông qua, đảo Man sử dụng cờ chính thức là quốc kỳ Liên hiệp Anh.
>>Quay lại