Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Một đề xuất không hợp pháp!
Với một thành phố thủ đô có tốc độ tăng trưởng cao như Hà Nội, phát triển mạng lưới giao thông công cộng cũng như phát triển cơ sở hạ tầng phải đón đầu nhu cầu của xã hội. Với người dân khi nào mà họ thấy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng có lợi hơn sử dụng các phương tiện cá nhân (xe máy, ôtô con) thì mặc nhiên họ sẽ có sự lựa chọn có lợi cho họ.
Việc cấm xe ngoại tỉnh lưu thông trong Hà Nội là một đề xuất vi phạm quyền bình đẳng của mỗi công dân trước pháp luật. Cùng là một công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng điều khiển một phương tiện giao thông hợp pháp (xe máy) trên cùng một địa bàn, vì lý do gì mà một người thì coi là hợp pháp, còn một người lại là không hợp pháp?
Hà Nội nên nhanh chóng đột phá cải tiến cơ sở hạ tầng (đổi đất lấy hạ tầng, triển khai ngay các dự án,...), thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và có những chính sách mang tính kinh tế điều chỉnh sự gia tăng của các phương tiện giao thông để làm giảm ách tắc giao thông chứ không nên đưa ra những quy định mang nặng tính hành chính vi phạm đến các quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Người gửi: nguyenduynga
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Có nên hạn chế việc xe máy ngoại tỉnh ở HN?
Điều này khá bất hợp lý. Thứ nhất: làm sao có thể di chuyển hết xe trong thời gian ngắn mà cho dù có thu hết thì làm sao những người ngoại tỉnh trước đây sống nhờ vào đây bám vào đâu.
Thứ hai: xe máy là phương tiện thường ngày của họ vậy không được đi họ đi bằng gì. Biết là có xe buýt đấy nhưng đâu ai cũng gần bến để ra mà đôi khi công việc của họ yêu cầu họ phải di chuyển linh hoạt vậy họ đi bằng gì xe đạp à? Tôi giả sử thế này:
Môt phóng viên của một toà soạn lại là người Thanh Hoá chẳng hạn, làm việc ở HN. Trước không cấm xe khi cần lấy tin họ có thể nhanh chóng đến nơi có tin. Bây giờ khi có tin chả lẽ bảo họ ra chờ xe buýt sao? Vậy lúc đến nơi thì còn gì là tin nữa trong khi báo là cần sự nhanh nhạy và cập nhập nhanh nhất.