Người gửi: Nguyen Thi Doan Thanh
Câu hỏi này có thể các bạn đã nghe nói rất nhiều nhưng đối với tôi thì chẳng có một câu trả lời nào rõ ràng. Con tôi sinh năm 2003 vậy là còn một năm nữa cháu mới vào lớp một. Bây giờ tôi cho cháu nghỉ mẫu giáo để học thêm liệu có sớm quá?
Theo phân tích thì không nên ép trẻ nhưng thực tế cho thấy, khi vào lớp một mà không được học trước thì trẻ sẽ không theo kịp các bạn. Chị tôi không cho con học trước khi vào lớp một. Tuần đầu tiên, cháu đã phải nhìn lên bảng để viết thư mời họp, giấy báo bài... Vậy nên bài tập cháu chỉ làm được 1/3 hoặc nửa trang và chỉ được 3-4 điểm.
Cô giáo đã mời phụ huynh lên than phiền rằng cháu tôi quá kém. Ở lớp cháu bị cô la rầy, điểm thi thấp so với bạn bè. Và do sợ cô nên cháu ngày càng học kém và sợ đi học. Chị tôi phải bỏ hết công việc để đưa đón cháu học thêm, kèm cặp cháu...
Vậy xin hỏi các lãnh đạo ngành giáo dục: ở lớp một các cháu học ra sao, chương trình học thế nào? Nếu để tự nhiên thì cháu không theo kịp bạn bè, vậy nếu cho cháu học trước theo kiểu nhồi nhét thì hậu quả sẽ ra sao?
Mong các độc giả chia sẻ phương pháp giáo dục cụ thể và hiệu quả ở lứa tuổi của cháu. Xin cảm ơn.
Người gửi: Trần Đắc Mỹ Hồng
Chương trình học bây giờ so với trẻ lớp 1-5 là quá cao so với thời của tôi. Tôi nhớ không lầm, khi đi học thời trước, mỗi học sinh chúng tôi chỉ học nửa buổi sáng hoặc chiều và không phải học thêm nhiều như học sinh bi giờ vậy mà chúng tôi vẫn học tốt, thi đậu.
Thế nhưng học sinh bây giờ bị nhồi nhét quá nhiều, sách giáo khoa thì dày đặc những bài mà so với thời học của tôi phải lớp 5, lớp 6 mới học đến. Nhưng bây giờ các em lại học những bài cao như vậy. Đã vậy, giờ học của các em gấp đôi, có nghĩa là nguyên ngày thì đâu nhất thiết bắt các em học nhiều đến thế.
Bởi vậy, học sinh thời nay đa số 10 em thì đến 8 em bị cận thị. Chuyện cận thị của các em bây giờ không phải do di truyền mà do việc học quá nhiều đã khiến các em không còn thời gian giải trí và dẫn đến tình trạng cận thị.
Thiết nghĩ, ngành giáo dục nên quan tâm đến chuyên học của các em và giúp các em giảm căng thẳng với bài vở. Việc học cả ngày ở trường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các em...
Bạn đọc có thể đóng góp ý kiến tại đây.