Tôi có một đam mê cháy bỏng là đi du lịch bụi khắp nơi để khám phá thế giới xung quanh. Tôi sẽ đóng cửa tiệm, và tiêu bớt khoản tiền tiết kiệm trên, thay vì mua nhà trước.
Do tình hình dịch bệnh, nên khả năng trong hai năm tới tôi khó có thể du lịch nước ngoài. Vì vậy, tôi muốn dành hai năm để đi tới các nẻo đường của tổ quốc, khám phá phong tục, tập quán, cảnh đẹp, đặc sản và con người... Số tiền còn thừa, tôi sẽ để dành để khám phá thế giới, đầu tiên là châu Á, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
Nếu đi du lịch, tôi nên bắt đầu từ cung đường nào đầu tiên? Tôi định đi lại bằng các phương tiện công cộng như tàu, ôtô. Đến các nơi thì tôi thuê xe đạp, xe máy hoặc đi bộ để tự trải nghiệm, tiết kiệm chi phí. Nhiều người ngăn cản ý định này của tôi, nhưng cũng nhiều người động viên. Vì vậy, tôi mong được độc giả VnExpress tư vấn về trường hợp của mình. Xin cám ơn.
Thư Ngọc