![]() |
|
Không riêng gì N. T. H., khá nhiều người cũng rơi vào tình trạng trên. Tại các cửa hàng kính, khách luôn được mời đo mắt miễn phí bằng máy điện tử. Kết quả cận, loạn, viễn thị... sẽ được biết ngay sau vài phút. Sau đó, tuỳ túi tiền, khách sẽ chọn gọng để mua kính theo sự chỉ dẫn của người bán hàng. H. cho biết, cô đã phải bỏ 300.000 đồng để mua một cặp kính "chống tăng độ". Nhưng sau vài ngày đeo kính, mắt vẫn bị mỏi, thậm chí còn bị nhức đầu... Một vị khách khác đến cửa hàng kính trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình và được nhân viên ở đây nhiệt tình mời đo mắt. Kết quả: cận 1 độ... Ông tìm đến cửa hàng kính thuốc H. trên đường Võ Thị Sáu, Q.3. Tại đây, ông cũng được mời đo mắt. Sau hai lần thay đổi tròng kính và đọc bảng chữ cái, người đo mắt báo kết quả: Loạn 2 độ, cận 0,25. Quá lo lắng, ngay buổi chiều hôm đó, vị khách nọ tìm đến một bác sĩ chuyên khoa mắt. Kết quả là mắt bị viêm kết giác mạc! Để việc đeo kính mang lại hiệu quả Theo bác sĩ Ngô Văn Hồng, Khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy, khi bị cận thị, đeo kính phù hợp là một trong những cách điều trị giúp cho mắt không đau nhức, nhìn rõ, thoải mái hơn. Tuy nhiên phải xác định chính xác thị lực thì việc dùng kính mới hiệu quả. Theo bác sĩ Hồng, các máy đo mắt điện tử chỉ có thể được xem như một dụng cụ hỗ trợ, giúp chuyên viên khúc xạ nắm sơ bộ thị lực của mắt. Để kết luận mắt có bị tật khúc xạ (cận, viễn, loạn thị) hay không, bác sĩ còn phải dùng các phương pháp khác để kiểm tra. Đặc biệt, đối với trẻ em dưới 10 tuổi, cần áp dụng phương pháp soi đồng tử. Một người không có chuyên môn về mắt sẽ không thể thực hiện chính xác phương pháp này. Hiện nay, tại nhiều cửa hàng kính, người bán hàng dù không có chuyên môn vẫn tự dùng máy điện tử đo thị lực cho khách, rồi bán kính theo kết quả đó. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người mua kính. Cần biết rằng, không phải khi nào đo mắt thấy cận cũng phải đeo kính. Nhiều khi, tình trạng viễn hoặc cận thị là do bệnh đục thuỷ tinh thể, nhược thị, lác (ở trẻ em)... gây nên. Khi đó, cần kịp thời điều trị nguyên nhân sâu xa của bệnh. Nói chung, khi phát hiện mắt có triệu chứng lạ, bệnh nhân nên đi khám ở các trung tâm mắt rồi theo kết quả này mà chọn mua kính. Việc đeo kính không đúng, kể cả trong thời gian ngắn, cũng làm bệnh nhân nhức mỏi mắt, nhức đầu, buồn nôn, làm việc không tập trung... Nếu kéo dài, tình trạng này có thể nặng lên hoặc dẫn đến bệnh khác. Dược sĩ Huỳnh Văn Lãm, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết: "Hiện nay, các cửa hàng kính thuốc do Sở Thương mại quản lý. Từ lâu, ngành y tế đã đề nghị Sở Thương mại giao việc này cho Sở Y tế nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả". (Theo Thanh Niên, 3/3). |
