Trả lời:
Chào chị! Chúng tôi nghĩ là việc chị cho con về thăm ông bà 1 tuần không phải là vấn đề đáng lo lắm. Điều quan trọng là chị cần lưu ý đến những điều kiện cần thiết khi cho cháu về như:
- Điều kiện vật chất: Nếu ở Hà Nội cháu có điều kiện vật chất tốt như thức ăn được giữ gìn vệ sinh tốt, nhà cửa rộng rãi, sạch sẽ... trong khi ông bà ở quê lại thiếu thốn mọi thứ thì chị cần cân nhắc. Nếu cho con về quê, chị nên mang theo những thứ cần thiết để cháu có thể thích nghi dần với môi trường mới. Nếu điều kiện của hai nơi tương đồng nhau thì cũng không có gì phải bàn.
- Về cách chăm sóc: Nếu ở Hà Nội, con chị được chăm sóc chu đáo và cẩn thận trong khi ông bà lại có quan niệm “để nó tự do” như những đứa trẻ ở quê khác thì có lẽ cháu sẽ gặp những khó khăn nhất định vì khả năng thích nghi của bé chưa cao. Vì vậy, anh chị cần tư vấn cách chăm sóc cháu cho ông bà để bé quen dần. Nếu ông bà biết cách chăm sóc cháu thì chị không có gì đáng lo.
- Chọn thời điểm có thời tiết tốt thì khả năng thích ứng của bé sẽ cao hơn.
- Về mặt tình cảm: Nên cho bé tiếp xúc với người thân trong gia đinh để bé hình thành sợi dây tình cảm với mọi người. Bé rất khó có khái niệm về ông bà nội nếu như không được sự chăm sóc yêu thương của ông bà.
Chị không nên lo lắng quá về việc cháu buồn và ốm. Nếu như ông bà biết cách chăm sóc cháu, tình cảm và những điều kiện trên đảm bảo thì chắc chắn cháu sẽ ổn. Mặt khác, việc tách bé một tuần khi 18 tháng sẽ tập cho bé biết cách kiềm chế và tự lập tốt hơn.
Tôi tin rằng bé sẽ thích nghi nhanh với sự chăm sóc, quan tâm đúng mức của ông bà.
(Thạc sĩ Nguyễn Thành Đoàn, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).