Mình tôi nuôi con, không có bất kỳ trợ cấp nào từ chồng cũ. Con tôi đang học trường công, các khoản phải đóng mỗi tháng chỉ hơn một triệu đồng. Mỗi tháng trừ chi phí thuê nhà, học hành, sinh hoạt khoảng 15 đến 20 triệu đồng, tôi còn dư tầm 25 triệu đồng.
Con gái tôi thích được học trường song ngữ, mức học phí và cả tiền ăn cho bậc tiểu học tầm 70-80 triệu đồng mỗi năm. Con cũng có năng khiếu tiếng Anh. Tôi tính cho cháu đi học thêm tiếng Anh nhưng vì không có thời gian, từ thứ hai đến thứ sáu ngày học ở trường, tối về dành ra 30 phút hoặc một tiếng để học bài cũ cô đưa ra. Hai ngày cuối tuần tôi muốn cho bé nghỉ ngơi. Nếu tính học phí đi học tiếng Anh ở trung tâm, một tiếng dao động từ 100 đến 150 nghìn đồng, ở trường song ngữ ngày học ba tiếng chương trình tiếng Anh, mỗi tuần 15 tiếng. Tính ra như vậy vẫn rẻ hơn nhiều so với học ở trung tâm, lại không mất thêm thời gian. Xin nói thêm, trình độ tiếng Anh của bé hiện tại tốt, cháu giao tiếp với bạn là người lai tây từ sớm.
Tôi muốn chiều theo ý con, cho con học ở đó nhưng phân vân một điều, công việc của mình không ổn định, nay còn làm được, biết đâu trong tương lai buôn bán ế ẩm, không có thu nhập, hoặc lỡ vấn đề sức khỏe này kia, lúc đó lại phải đưa con về lại trường công, liệu cháu có theo được chương trình? Mong nhận được những lời chia sẻ hữu ích từ các bạn.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc