Người gửi: Hoang Minh
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Co nen cam xe may bien so ngoai tinh?
Xung quanh vấn đề xe máy biển số ngoại tỉnh có rất nhiều ý kiến khác nhau. Vậy nên xử lý thế nào cho hợp lý?
Ngành chức năng thì đã chuẩn bị rất nhiều phương án, cả việc xây dựng bến bãi cho xe máy biển ngoại tỉnh (sau đó người phải di chuyển bằng xe buýt), nay lại phạt, thì thật bức xúc.
Có thể nhìn nhận, cứ Tết đến là Hà Nội vắng vẻ, xe máy đi lại rất dễ dàng, chẳng tắc đường, va chạm ít xảy ra. Vậy làm thế nào để tránh được tình trạng bức xúc trên, tránh được sự phân biệt đối xử? Theo tôi, có thể giải quyết theo hướng:
1. Người điều khiển phương tiện mang biển số ngoại tỉnh hoặc các quận, huyện ngoại thành Hà Nội được phép cấp giấy đăng ký xe kể từ ngày UBND HN ra lệnh ngừng đăng ký xe máy ở 4 quận nội thành phải là chính chủ.
Nên lấy mốc thời gian trên vì trước đó có thể xe ngoại tỉnh đăng ký xe mang tên người trong gia đình, họ hàng (chưa theo quy định mới). Mặt khác, phương án trên sẽ giúp tránh được cả việc mua suất đăng ký ở ngoại thành (chưa có lệnh dừng đăng ký) và nhờ người ngoại tỉnh đăng ký hộ. Như vậy sẽ tránh được phân biệt đối xử.
2. Vấn đề ùn tắc giao thông, trong đó xe máy góp phần chính ai cũng công nhận, nhưng ngành chức năng không nên chỉ nghĩ đến việc ra lệnh cấm. Việc này chỉ là cái ngọn, cái gốc là hệ thống giao thông phân bổ chưa tốt và càng không nên cấm tiệt các loại phương tiện (thậm chí một số tuyến đường) để bắt mọi người phải lên xe buýt. Nền kinh tế thị trường nên mọi việc sẽ do thị trường điều tiết, cơ quan quản lý cần đưa ra định hướng, tạo cho mọi người lựa chọn cách tốt nhất cho mình trong đi lại.
Sở dĩ Trung Quốc tại một số tỉnh người ta làm được vì họ làm đồng bộ, có kế hoạch từ trước, đường xá thuận lợi... Ở ta ngõ hẻm còn rất nhiều, ra tới bến xe buýt có khi mất cả giờ đồng hồ.
Xin nêu ý kiến để ngành chức năng tham khảo.