Nhà bố mẹ chồng ở Đắk Lắk. Vợ chồng làm việc dưới này nên sống trong căn nhà xây tạm trên đất ba mẹ ruột tôi cho tại Bình Dương. Vợ chồng tôi dự định làm 10 năm nữa có số vốn sẽ về trên nhà chồng sinh sống, ở đó không có công ty hay xí nghiệp gì cả, chỉ có thể làm rẫy. Tổng thu nhập cả hai chỉ tạm ổn, sau khi trừ chi tiêu, mỗi tháng chúng tôi dư được hơn 10 triệu đồng.
Nhà bố mẹ chồng tôi có tầm sáu hecta đất, đang trồng một số loại cây ăn trái. Chuyện sẽ không có gì nếu tai họa không ập đến gia đình chồng tôi. Em gái chồng bị tai nạn, giờ như người thực vật, phải có người ở bên chăm sóc ngày đêm. Vì vậy cây cối không ai chăm sóc, việc nương rẫy bỏ bê do bố chồng say xỉn tối ngày, mẹ chồng bận chăm em. Lo sợ cây cối sẽ chết nên bố mẹ chồng có ý định bán đất, một phần nữa là tiền bạc trong nhà đã dành để chạy chữa cho em. Bố mẹ không đi làm rẫy được, lại không có thu nhập.
>> Muốn về quê vì không còn động lực làm việc
Giờ vợ chồng tôi không biết có nên bỏ công việc để về làm rẫy? Chúng tôi sợ đất đai bán đi rồi cũng chi tiêu hết trong khi giá trị đất ngày một tăng, còn bỏ việc về quê lại sợ không có tiền trang trải vì có con nhỏ và việc nương rẫy thu nhập không ổn định. Tôi phải làm sao để vẹn toàn? Vợ chồng tôi không biết sẽ đi hay ở. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc